Ông Đặng Khánh Toàn làm Bí thư Tỉnh ủy Nam Định

(PLO)- Bộ Chính trị quyết định điều động, chỉ định Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Đặng Khánh Toàn tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nam Định nhiệm kỳ 2020-2025.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 13-11, Tỉnh ủy Nam Định tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương công bố Quyết định số 1668-QĐNS/TW ngày 8-11-2024 của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định điều động, chỉ định Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Đặng Khánh Toàn tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nam Định nhiệm kỳ 2020-2025.

Bí thư Tỉnh ủy Nam Định
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng trao Quyết định cho ông Đặng Khánh Toàn. Ảnh: Thái Thuần/TTXVN

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng cho biết để bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo liên tục của Đảng bộ tỉnh Nam Định, Bộ Chính trị đã quyết định điều động, chỉ định ông Đặng Khánh Toàn, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nam Định nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Đặng Khánh Toàn là cán bộ được đào tạo cơ bản, từng trải qua nhiều vị trí công tác quan trọng, trực tiếp giúp việc cho các lãnh đạo chủ chốt Trung ương; được Bộ Chính trị tin tưởng giao nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Đặng Khánh Toàn khẳng định, để hoàn thành các nhiệm vụ được giao, bản thân phải tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, toàn tâm toàn ý, công tâm, nêu cao tính tiên phong, gương mẫu, phát huy những kiến thức, bài học, kinh nghiệm trong quá trình công tác trước đây; khiêm tốn, cầu thị, hết lòng, hết sức phục vụ Đảng, phục vụ Nhân dân.

Ông Đặng Khánh Toàn hứa cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nam Định và cả hệ thống chính trị đoàn kết, nhất trí, thực hiện đúng các quy chế, quy định của Đảng, phát huy trí tuệ tập thể để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025; tổ chức thành công Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, hướng tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng; thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng hệ thống chính trị và chỉnh đốn Đảng; tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, nhất là các dự án trọng điểm của địa phương và của Trung ương trên địa bàn tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Nam Định tin tưởng với sự đoàn kết, thống nhất của toàn Đảng bộ tỉnh, sự ủng hộ và cùng vào cuộc của mọi tầng lớp Nhân dân, Nam Định chắc chắn sẽ tiếp tục phát huy các thành tích, kết quả, vượt qua khó khăn, thách thức, phát triển nhanh, bền vững, góp phần tương xứng cho đất nước trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

bi-thu-tinh-uy-nam-dinh-2.webp
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định chúc mừng Bí thư Tỉnh uỷ Đặng Khánh Toàn. Ảnh: Thái Thuần/TTXVN

Ngay sau lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025; tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2024 và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nam Định Lê Quốc Chỉnh, trong năm 2024, kinh tế - xã hội của tỉnh Nam Định duy trì mức tăng trưởng khá, 14/14 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Tổng sản phẩm GRDP ước tăng 10,35%, cao nhất từ trước đến nay và cao hơn so với trung bình chung của cả nước; tổng thu ngân sách ước đạt 14.000 tỷ đồng, tăng 34% so với năm 2023… công tác xây dựng nông thôn mới, nâng cao, kiểu mẫu tiếp tục được quan tâm thực hiện và đạt kết quả tích cực, vượt kế hoạch đề ra;

Các dự án trọng điểm, đặc biệt là dự án hạ tầng giao thông có tính kết nối vùng đều được thi công hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra; các lĩnh vực văn hóa-xã hội, y tế, giáo dục, khoa học-công nghệ đạt được nhiều kết quả tốt; quốc phòng, an ninh tiếp tục được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.