Nửa đêm đốt lửa, đánh trống đuổi voi trở lại rừng

(PLO)- Khoảng 1 giờ sáng 15-10, đàn voi rừng sáu con lại về quậy phá vườn nhà của gia đình ông Nguyễn Công Dân (xã Thanh Đức, huyện Thanh Chương, Nghệ An) trong thời tiết mưa lớn. 

Trước tình hình trên, người dân đã phải đốt lửa, đánh trống, chiêng để xua đuổi đàn voi trở lại lên rừng. Tuy nhiên, đàn voi này đã phá nát khoảng 2.000 m2 cây chè và 100 bụi mét và măng điền trúc của gia đình ông Dân.

Đàn voi rừng từ trong khu rừng Pù Mát về vườn nhà dân. Ảnh: TA

Ông Nguyễn Hữu Vĩnh, Chủ tịch UBND xã Thanh Đức cho biết thêm, trong đêm 13-10, rất đông người xóm 15/7, xã Thanh Đức đốt lửa, đánh trống, chiêng để xua đuổi đàn voi trở lên rừng.

Trước đó, khoảng 19 giờ tối 13-10, một đàn voi khoảng sáu con xuất hiện phá hoại hoa màu vườn nhà dân ở xóm 15/7, xã Thanh Đức. Khi đàn voi chỉ cách nhà bà Lê Thị Kỹ (xóm 15/7), người dân hốt hoảng kêu gọi nhau cùng tìm cách xua đuổi đàn voi đi.

Tối ngày 6 và đêm ngày 8, sáng 9-10, một đàn voi rừng sáu con cũng kéo về khu vực vườn dân ở xóm 15/7 phá hoại vườn nhà khiến dân hoang mang lo lắng. Ông Dân cho biết từ đầu năm đến nay, nhiều lần voi rừng kéo về phá hoại cây chè, cây măng, cây keo, cây mít, rễ hương... Theo chính quyền địa phương đánh giá voi đã phá hoại thiệt hại trong vườn của gia đình ông Dân hơn 10 triệu đồng.

Đàn voi rừng. Ảnh: TA

Trước tình hình trên, ngày 7-10, UBND huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết đã có Văn bản số 2168 về việc đảm bảo trong khu vực đàn voi rừng hoạt động, yêu cầu các xã Thanh Đức, Hạnh Lâm và các đơn vị liên quan trên địa bàn huyện thường xuyên tuần tra, kịp thời phát hiện khi đàn voi xuất hiện tại khu vực dân cư. Đồng thời phối hợp với người dân thực hiện các biện pháp đẩy đuổi đàn voi bằng cách đánh trống, mõ, chiêng, đốt lửa... tuyệt đối không được sử dụng công cụ, vũ khí tấn công, xung đột trực tiếp hoặc gây nguy hiểm, kích động đàn voi rừng. Chính quyền UBND xã Thanh Đức, Hạnh Lâm Đồng biển cảnh báo nguy hiểm tại khu vực có đàn voi xuất hiện để dân biết phòng, tránh.

Theo ông Nguyễn Xuân Cường, Giám đốc Vườn Quốc gia Pù Mát (Nghệ An), nhận định đàn voi rừng này (gồm sáu con, trong đó có hai con voi lớn, ba con voi trung bình và một con voi con) thường sống trong rừng Vườn Quốc gia Pù Mát. Tuy nhiên, thời gian gần đây voi xuất hiện nhiều ở khu dân cư là đàn voi ra tìm thức ăn. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.