Nữ ứng viên ĐBQH trẻ nhất tỉnh Đắk Lắk là phóng viên người Ê Đê

(PLO)- Ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XVI trẻ nhất tại Đắk Lắk là nữ phóng viên người Ê Đê.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 5-3, trao đổi với PLO, chị H’Niăp Niê (32 tuổi, ngụ xã Ea Tul, tỉnh Đắk Lắk), cho biết chị cùng các ứng viên đại biểu Quốc hội đã hoàn thành các buổi tiếp xúc cử tri tại đơn vị bầu cử số 3, tỉnh Đắk Lắk.

ứng viên.jpg
H’Niăp Niê trình bày chương trình hành động trước cử tri. Ảnh: LÊ LAN

Chị H’Niăp Niê là ứng viên trẻ nhất trong số 25 ứng viên ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 tại Đắk Lắk.

Nữ ứng viên này hiện là phóng viên, biên tập Chương trình truyền hình Văn hóa-Du lịch tại Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk.

Theo nữ ứng viên, trong quá trình công tác, với vai trò là phóng viên, chị có điều kiện đi thực tế cơ sở, tiếp xúc với người dân ở nhiều địa bàn khác nhau. Qua đó, H’Niăp Niê hiểu rõ hơn những tiềm năng, lợi thế cũng như khó khăn của từng địa phương trong tỉnh; đặc biệt là những vấn đề liên quan đến bảo tồn văn hóa, phát triển du lịch gắn với cộng đồng, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.

H’Niăp Niê trăn trở nhiều về việc bảo tồn văn hóa truyền thống. Theo nữ ứng viên, văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần của xã hội mà còn là động lực quan trọng cho phát triển bền vững.

Việc bảo tồn giá trị truyền thống của các dân tộc, trong đó có tiếng nói, chữ viết, lễ hội, không gian văn hóa… cần được gắn kết chặt chẽ với phát triển kinh tế, đặc biệt là du lịch cộng đồng, để vừa gìn giữ bản sắc, vừa tạo sinh kế cho người dân.

“Là một người con của đồng bào Ê Đê, sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Đắk Lắk, tôi thấu hiểu những khó khăn, trăn trở của bà con, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa. Vì vậy, tôi mong muốn được trở thành người đại diện cho tiếng nói của bà con, để đóng góp vào sự phát triển chung của quê hương, đất nước”, H’Niăp Niê nói.

Theo H’Niăp Niê, nếu được bà con tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI, chị sẽ thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri; lắng nghe, tiếp thu đầy đủ tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; phản ánh trung thực, kịp thời đến Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền.

Nữ ứng viên hứa sẽ tích cực tham gia, góp ý liên quan đến các chính sách vùng đồng bào dân tộc thiểu số, phụ nữ, trẻ em, người yếu thế cũng như việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; chính sách phát triển du lịch gắn với gìn giữ giá trị truyền thống.

Vẫn theo nữ ứng viên H’Niăp Niê, chị sẽ phát huy kinh nghiệm thực tiễn từ công tác tuyên truyền, góp tiếng nói về lĩnh vực văn hóa, thông tin, lan tỏa những giá trị tích cực, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

“Là một phụ nữ người dân tộc thiểu số Ê Đê, tôi ý thức sâu sắc trách nhiệm của mình trong việc góp phần khẳng định vai trò của phụ nữ và đồng bào dân tộc thiểu số trong đời sống chính trị-xã hội. Tôi mong muốn trở thành tiếng nói đại diện cho những người còn nhiều khó khăn, góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng miền, để không ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình phát triển chung của đất nước”, nữ ứng viên chia sẻ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.