Nhiều tỉnh khai mạc đại hội đảng bộ

(PL)- Yên Bái quyết tâm nằm trong nhóm tỉnh phát triển hàng đầu của vùng trung du và miền núi phía Bắc.

Sáng 23-9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã chính thức khai mạc. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng dự và chỉ đạo đại hội.

Đại hội sẽ xác định phương hướng, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và lộ trình thực hiện phù hợp trong nhiệm kỳ tới, đặc biệt là những giải pháp trọng tâm, đột phá để tỉnh Yên Bái phát triển nhanh, bền vững, trở thành tỉnh khá vào năm 2025 và nằm trong nhóm tỉnh phát triển hàng đầu của vùng trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2030.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, thường trực Ban Bí thư cũng đề nghị Yên Bái quan tâm phát triển đồng bộ, toàn diện văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống, sự hài lòng và hạnh phúc cho nhân dân; tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị các cấp trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Trong chiều 23-9, các đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 48 người.

• Sáng cùng ngày, Đảng bộ tỉnh Kon Tum tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025. Kon Tum là địa phương đầu tiên của Tây Nguyên tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình dự và phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, ông Nguyễn Văn Bình cho rằng bên cạnh những thành quả đạt được, tỉnh cũng cần nghiêm túc, thẳng thắn nhận thấy Kon Tum vẫn là một tỉnh nghèo so với các tỉnh trong khu vực Tây Nguyên và cả nước. Quy mô kinh tế của tỉnh còn nhỏ, kinh tế tăng trưởng chưa vững chắc; công tác quản lý, bảo vệ rừng có lúc, có nơi chưa tốt; chất lượng nguồn nhân lực còn hạn chế; an ninh nông thôn còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp, công tác phòng, chống tội phạm có mặt còn hạn chế.

Theo ông Nguyễn Văn Bình, Kon Tum là tỉnh ở ngã ba Đông Dương, có đường Hồ Chí Minh và nhiều tuyến quốc lộ đi qua, có vị trí quan trọng về quốc phòng, an ninh của cả nước. Kon Tum có Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, Khu du lịch sinh thái quốc gia Măng Đen, có tiềm năng lớn về tài nguyên đất, rừng, dược liệu và năng lượng sạch. Nhân dân các dân tộc trong tỉnh có bản sắc văn hóa đa dạng, có truyền thống đoàn kết, yêu nước, một lòng theo Đảng, cần cù lao động, vượt khó vươn lên… Đây là những điều kiện hết sức thuận lợi để tỉnh khai thác, phát huy, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và toàn diện hơn nữa trong thời gian tới.

• Cùng ngày, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La khai mạc. Tại đại hội, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La khóa XV và công bố kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 53 người.

Ban Chấp hành đã họp phiên thứ nhất và bầu ra Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La khóa XV gồm 15 người. Ông Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La khóa XIV, tiếp tục được bầu giữ chức bí thư Tỉnh ủy Sơn La khóa XV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Bà Rịa-Vũng Tàu: Thực hiện tốt đấu giá đất công

Sáng nay (24-9), Đại hội Đảng bộ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ chính thức khai mạc.

Theo báo cáo, năm năm qua tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu luôn xác định bốn lĩnh vực trụ cột kinh tế là công nghiệp, cảng biển, du lịch và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. TP Vũng Tàu, TP Bà Rịa, thị xã Phú Mỹ, các huyện Long Điền, Đất Đỏ, Xuyên Mộc và đặc biệt là huyện Côn Đảo đã phát huy lợi thế tiềm năng của mình để phát triển đồng bộ trên bốn trụ cột kinh tế, gắn với liên kết vùng, hình thành các hành lang kinh tế trọng điểm phía Nam.

Công tác quản lý quy hoạch, kiến trúc, xây dựng, đất đai được quan tâm chỉ đạo, tính kịp thời và chất lượng, hiệu quả được nâng lên. Đặc biệt, Bà Rịa-Vũng Tàu là một trong các địa phương thực hiện tốt việc quản lý, khai thác, đấu giá đất công; đấu giá quyền sử dụng đất công để bổ sung nguồn lực cho đầu tư phát triển. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.