Nhiều lần gọi đến cảnh sát 113 vì… vợ bỏ nên rảnh rỗi

(PLO)- Người đàn ông khai nhận do vợ bỏ nên quá rảnh rỗi, gọi điện thoại trêu đùa công an.

Ngày 24-4, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết lực lượng chức năng đang hoàn tất hồ sơ để xử lý một trường hợp nhiều lần gọi điện thoại vào số 113 cung cấp thông tin sai sự thật.

Theo đó, tối 21-4, ông TĐN (39 tuổi) gọi điện đến số điện thoại 113, giả danh một người dân tên Chung, trình báo về việc “có người bạn đang chuẩn bị một khẩu AK và ba quả lựu đạn, nói là đến ngày 30-4 sẽ trả thù một gia đình vì lý do cá nhân".

Do tính chất nghiêm trọng của tin báo, giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo xác minh, làm rõ. Phòng Cảnh sát hình sự, Công an huyện Hiệp Hòa cùng nhiều đơn vị đã lập tức vào cuộc.

Tuy nhiên, khi lực lượng công an gọi điện thoại lại để xác minh, ông N. quanh co, nói dối người gọi điện thoại không phải mình mà là người bạn hiện bị say rượu và đang đi mua mì tôm…

Làm việc với cơ quan chức năng, ông N. khai nhận do vợ bỏ ở nhà một mình nên rảnh rỗi đã gọi điện thoại đến số 113 để trêu; đồng thời, muốn thử xem nếu sự việc thật xảy ra xem công an có đến giải quyết thật không.

Đáng chú ý, cách đây 10 ngày, ông cũng từng giới thiệu tên là Chung và gọi đến số điện thoại 113, nói là phát hiện gần nhà có người nghi mắc COVID-19 vừa ở Hà Nội về.

Khi cảnh sát 113 hướng dẫn gọi điện thoại cho Công an huyện Hiệp Hòa, ông N. đã gọi cho công an huyện, sau khi công an huyện hướng dẫn gọi cho Công an xã Đoan Bái thì máy ông N. hết pin và không gọi lại nữa.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.