Nha Trang: Báo động thiếu nước vì bị xâm mặn gần 10 km

(PLO)- Tình trạng khô hạn đã khiến nước biển xâm nhập sâu vào sông Cái của TP Nha Trang (Khánh Hòa) gần 10 km, làm nước sông có độ mặn gần bằng nước biển và nguy cơ thiếu nước sinh hoạt đang báo động tại thành phố này.

Ngày 17-4, ông Vũ Văn Bình, Giám đốc Xí nghiệp Cấp nước Nha Trang (thuộc Công ty CP Cấp thoát nước Khánh Hòa), cho biết hiện mực nước trên sông Cái đoạn qua TP Nha Trang đã xuống thấp nhất trong nhiều năm qua và đang có nguy cơ tiếp tục xuống nữa.

Tại đập tràn ngăn mặn dưới cầu Vĩnh Phương thuộc xã Vĩnh Phương, TP Nha Trang- cách biển gần 10 km- mực nước sông thấp hơn mặt đập gần 20 cm nên không đủ để tràn qua đập, đổ về hạ lưu.

Ở hạ lưu con đập này, mực nước sông đã thấp hơn mặt đập gần 1 m và thấp hơn mặt nước biển. Do đó nước biển đã xâm nhập sâu vào bên trong, gây nhiễm mặn cả một đoạn dài của hạ lưu sông Cái.

Kết quả khảo sát mới nhất của Xí nghiệp Cấp nước Nha Trang cho biết ở hạ lưu đập ngăn mặn tại cầu Vĩnh Phương, phần nước mặt có độ mặn 500- 1.000 mg muối/lít, phần nước dưới đáy có độ mặn 22.000-28.000 mg muối/lít, trong khi độ mặn nước biển Nha Trang bình thường là 30.000 mg muối/lít.

Theo một cán bộ Chi cục Thủy lợi (Sở NN&PTNT tỉnh Khánh Hòa), nhiều ngày nay, người dân sống ven sông Cái đoạn bên dưới cầu Vĩnh Phương thuộc Vĩnh Phương, Vĩnh Ngọc, Ngọc Hiệp, Vĩnh Thạnh và một số phường của TP Nha Trang đã không còn sử dụng nước sông để sản xuất nông nghiệp. Trong khi đó, hồ chứa nước Suối Dầu đã dưới mực nước chết nên không thể xả nước về hạ lưu.

Nước ở hạ lưu đập ngăn mặn dưới cầu Vĩnh Phương, TP Nha Trang có độ mặn gần bằng nước biển. Ảnh: Đ.Q

Cũng theo ông Vũ Văn Bình, tình trạng thiếu nước kéo dài trên sông Cái khiến nguồn nước cung cấp cho hai nhà máy nước Võ Cạnh, Xuân Phong- hai nhà máy cấp nước sinh hoạt cho TP Nha Trang và thị trấn Diên Khánh có tổng công suất 113.000 m3/ngày đêm- bị thiếu hụt.

Trước tình hình này, UBND tỉnh Khánh Hòa đã yêu cầu Sở NN&PTNT, UBND các huyện tạm dừng hoạt động, tiết giảm nhiều trạm bơm thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp ở thượng nguồn để ưu tiên tối đa cho cấp nước sinh hoạt.

“Từ nay đến cuối tháng 6-2016, nếu không có lũ tiểu mãn trên sông Cái, nguồn nước cung cấp cho hai nhà máy nước Võ Cạnh, Xuân Phong càng thiếu hụt nhiều hơn, tình hình cấp nước sinh hoạt cho TP Nha Trang sẽ rất căng thẳng” - ông Vũ Văn Bình cho hay.

Theo lãnh đạo Xí nghiệp Cấp nước Nha Trang, một nguy cơ khác khiến Nhà máy nước Xuân Phong có thể phải ngừng hoạt động là nước mặn có thể thẩm thấu, xâm nhập xuyên qua đập ngăn mặn lên phía thượng lưu đập ngăn mặn tại cầu Vĩnh Phương. Nguy cơ này có thể xảy ra do Nhà máy nước Xuân Phong nằm ngay cạnh đập ngăn mặn bán kiên cố này.

Do đó, trong cuộc làm việc mới đây với Bộ NN&PTNT về tình hình hạn hán, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa đã đề xuất xây dựng một đập ngăn mặn kiên cố trên sông Cái kết hợp xây dựng cầu Phú Kiểng nhằm chống nhiễm mặn, giữ nguồn nước ngọt vào mùa khô hạn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.