Nguyên do dẫn đến sụt lún, sạt lở còn do hạn hán

(PLO)- Đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau kiến nghị Quốc hội bổ sung quy định sạt lở, sụt lún đất, ngoài nguyên nhân do mưa lũ hoặc dòng chảy, thì thêm nguyên nhân nữa là do hạn hán.

Chiều 28-5, tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV, các đại biểu thảo luận Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều.

Đại biểu Trương Thị Yến Linh góp ý thảo luận chiều 28-5. Ảnh: NHẪN NAM

Đại biểu Trương thị Yến Linh – Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau góp ý: Tình hình thời tiết ở Việt Nam diễn biến khó lường, xuất hiện mới nhiều loại hình thiên tai, gia tăng về quy mô, tần suất, diễn biến bất thường, cực đoan và thiệt hại do thiên tai thì ngày càng lớn.

Đối với Luật Phòng, chống thiên tai hiện hành, một số loại thiên tai chưa được quy định trong luật đã gây khó khăn cho công tác phòng, chống thiên tai ở một số địa phương trong thời gian qua.

Theo đó, đại biểu Linh thống nhất với ban soạn thảo về việc sửa đổi, bổ sung về hiện tượng tự nhiên bất thường như cháy rừng do tự nhiên và sương mù để giải thích từ thiên tai cho đầy đủ và phù hợp với tình hình thiên tai của nước ta trong thời gian qua.

Theo đại biểu, cháy rừng ngoài do thiên tai còn do nhân tai, có lúc cả thiên tai và nhân tai. Luật cần giao cho Chính phủ quy định rõ nguyên nhân cháy rừng do tự nhiên và cháy rừng ở mức nào sẽ được điều chỉnh trong dự án luật.

Tuyến đường Tắc Ổ Đá Bạc – huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau bị sụt lún ngày mùng 6 tết Nguyên đán năm 2020. Ảnh: TRẦN VŨ

Về quy định sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy, đại biểu Linh cho rằng quy định này như trong dự thảo là chưa đầy đủ.

Theo đó, đại biểu này dẫn chứng, trong mùa khô năm 2015-2016, hiện tượng sạt lở và sụt lún đất diễn ra thường xuyên và nghiêm trọng tại vùng ngọt hóa của tỉnh Cà Mau. Và hiện tượng này còn diễn biến phức tạp hơn trong mùa khô năm 2019-2020.

Hiện tại, theo báo cáo thống kê, trên toàn tỉnh Cà Mau đã có hơn 1.160 vị trí bị sạt lở, sụt lún đất. Những vị trí này hầu như sụt lún tan nát và gây chia cắt các vùng, ảnh hưởng đến giao thông đi lại, phát triển kinh tế xã hội. Đồng thời đang rình rập nguy cơ đe dọa tính mạng người dân sinh sống nơi đây.

Thực tế cũng cho thấy các khu sản xuất theo hệ sinh thái ngập mặn lân cận vùng ngọt hóa trên tỉnh Cà Mau, các kệnh rạch vẫn còn đầy nước mặn, hiện tượng sạt lở đất, sụt lún đất tương tự không xảy ra.

Theo nhận định của nhiều chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành, hạn hán dẫn đến nước trên kênh rạch bị khô cạn và tình trạng khô cạn nước trên sông làm mất bề áp nước, thiếu nước khiến đất bị co ngót, tạo độ rỗng trong đất, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sạt lở, sụt lún đất.

Về viêc này, ngày 24-3-2020, Bộ TN&MT cũng đã có ý kiến xác nhận, tình trạng sạt lở, sụt lún đất xảy ra trên địa bàn tỉnh Cà Mau là hệ quả của thiên tai, hạn hán.

Ngày 9-4-2020, Bộ NN&PTNT cũng đã có ý kiến xác nhận tình trạng sạt lở, sụt lún đất ở trên địa bàn tỉnh Cà Mau là hệ quả của thiên tai, hạn hán.

“Nhằm giúp cho Cà Mau sớm có các biện pháp phòng, chống, ứng phó thiên tai trong thời gian tới, đồng thời tháo gỡ khó khăn trong đầu tư khắc phục do thiên tai gây ra, kính đề nghị Quốc hội bổ sung quy định sạt lở, sụt lún đất, ngoài do mưa lũ hoặc dòng chảy, thì thêm nguyên nhân nữa là do hạn hán” – đại biểu Linh góp ý.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.