Người hùng hang động trở thành điển hình thi đua yêu nước

(PLO) - Hai cá nhân xuất sắc trong việc tìm kiếm, quảng bá trên toàn cầu hệ thống hang động Việt Nam được nêu tên điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước tỉnh Quảng Bình.

Ngày 16-9, đại hội thi đua yêu nước lần thứ IV tỉnh Quảng Bình đã được tổ chức tại TP. Đồng Hới. Có 351 đại biểu tham dự đại hội và lần đầu tiên những người tâm huyết với hang động tại đây được xướng danh trong phong trào thi đua yêu nước gồm ông Nguyễn Châu Á và ông Hồ Khanh.

Ông Nguyễn Châu Á là Tổng giám đốc một công ty lữ hành quốc tế, quê gốc ở làng Phong Nha, xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch. Hiện ông Á đang tạo ra việc làm cho hàng trăm lao động địa phương vốn trước đây chỉ sinh sống dựa vào việc tác động tiêu cực hệ sinh thái xanh. Hàng trăm lao động này có thu nhập ổn định từ việc gùi thồ, phiên dịch, nấu ăn...cho các đoàn du khách đến với Sơn Đoòng, hang Én, Tú Làn. Đây là đơn vị thành công nhất với tour du lịch đẳng cấp thế giới, thăm quan hệ thống hang Sơn Đoòng với giá ngàn đô nhưng luôn kín chỗ đặt trước.

 Ông Nguyễn Châu Á

Ông Á cũng là người nhiệt tình quảng bá hình ảnh hệ thống hang động Quảng Bình ra thế giới qua các kênh thông tin báo chí, hãng thông tấn lớn nổi tiếng toàn cầu khiến du khách quốc tế đổ về đây ngày càng nhiều.

Đặc biệt ngày 13-5-2015, ông Á đã phối hợp với hãng tin ABC của Mỹ truyền hình trực tiếp cho 6 triệu người Mỹ và hàng chục triệu người xem toàn cầu hang động Sơn Đoòng lớn nhất thế giới. Trong kỷ yếu thi đua yêu nước tỉnh Quảng Bình, ông Á được xếp vị trí số 1.

Ông Hồ Khanh 

Ông Hồ Khanh cùng quê với ông Á cũng được vinh danh tại đại hội thi đua này. Ông có công tìm ra hơn 100 hang động thuộc hàng nhất nhìn thế giới như hang Thiên Đường dài 31,4km...Ông Khanh được Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tặng Huân chương lao động Hạng Ba. Hiện ngoài việc  dấn thân tìm kiếm hang động với đoàn thám hiểm Anh, ông Khanh đã mở được cở sở nghỉ dưỡng nhỏ tại nhà cho gia đình và người trong làng có việc làm.

Việc hai ông được xướng danh trong đại hội thi đua yêu nước đã cổ vũ tinh thần rất nhiều cho những nhà thám hiểm tiếp tục hành trình khám phá, tìm kiếm và phát hiện nhiều hơn nữa những cảnh quan tuyệt đẹp còn ẩn giấu.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.