Người dân Huế lại thấp thỏm nỗi lo lũ chồng lũ

(PLO)- Nước lũ vừa rút, người dân TP Huế chưa kịp dọn dẹp xong thì lại thấp thỏm nỗi lo khi đối mặt một đợt mưa rất to mới, có nơi lên đến 900 mm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nước lũ vừa rút, người dân TP Huế đang tất bật dọn dẹp nhà cửa. Tuy nhiên, trước dự báo một đợt mưa rất to mới, tổng lượng mưa có thể đến 900 mm, sắp ập đến, nhiều người lại nơm nớp lo sợ, không dám kê dọn đồ đạc trở lại vị trí cũ.

Đối mặt đợt mưa rất to mới

Theo Đài Khí tượng thủy văn TP Huế, do ảnh hưởng của không khí lạnh và nhiễu động đới gió Đông, từ nay đến ngày 9-11, khu vực TP Huế có khả năng xuất hiện mưa to, mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa cả đợt dự báo phổ biến 500-700 mm, có nơi trên 900mm.

nuoc-lu-vua-rut-nguoi-dan-o-hue-lai-lo-lu-tap-3 (1).JPG
Đến sáng 1-11, nhiều nơi tại TP Huế vẫn bị bao vây bởi rác thải, bùn đất sau trận lũ lớn. Ảnh: NGUYỄN DO

Trước dự báo trên, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự TP Huế đã yêu cầu UBND các xã, phường tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động ứng phó; khẩn trương rà soát, bổ sung phương án ứng phó thiên tai, sạt lở đất.

Các đơn vị, người dân được yêu cầu thường xuyên theo dõi diễn biến mưa lớn trên các phương tiện thông tin (như Hue-S, Facebook...) để chủ động phòng, tránh theo phương châm "bốn tại chỗ".

nuoc-lu-vua-rut-nguoi-dan-o-hue-lai-lo-lu-tap-3 (2).JPG
Công nhân môi trường khẩn trương thu gom rác thải vào sáng ngày 1-11. Ảnh: NGUYỄN DO

Đối với các chủ đập, hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện, Ban chỉ huy phòng thủ dân sự TP Huế yêu cầu phải thực hiện nghiêm túc việc vận hành hồ chứa theo quy trình, đồng thời xây dựng phương án vận hành, điều tiết cụ thể cho đợt mưa từ ngày 1-11 đến 9-11, nhằm mục tiêu vừa bảo đảm an toàn hồ chứa, vừa góp phần giảm lũ cho vùng hạ du.

"Chưa dám hạ đồ đạc vì sợ trận lũ mới"

Đỉnh lũ tại TP Huế trong đợt này xảy ra vào ngày 27-10, sau đó nước lũ rút, nhiều người đã khẩn trương vệ sinh đồ đạc. Tuy nhiên đến chiều tối 29-10, nước lũ lên cao trở lại khiến nhiều người gọi là "lũ tập 2". Hiện nay, người dân lo lắng trước nguy cơ xảy ra đợt "lũ tập 3".

Ghi nhận ngày 1-11, nước lũ rút đến đâu, người dân lập tức đẩy bùn đất, dọn rác để đảm bảo vệ sinh môi trường. Tuy nhiên, tại những khu vực thấp trũng, nhiều gia đình vẫn chưa dám hạ đồ đạc như tivi, tủ lạnh đã đưa lên cao trước đó.

lo-lang-lu.jpg
Trận lũ vừa qua khiến nhiều đồ đạc trong gia đình bà Trần Thị Thu bị ngập nước, hư hỏng. Ảnh: NGUYỄN DO

Theo bà Trần Thị Thu (60 tuổi, ở đường Nguyễn Chí Thanh), vì nhà neo đơn nên đợt lũ qua, bà đã nhờ người nâng tủ lạnh lên cao, nhưng nước lũ vượt xa dự tính của mình khiến nhiều đồ đạc vẫn chìm trong nước.

"Giờ những đồ đạc đang trên cao thì tôi vẫn để yên tại chỗ, vì lo lắng trước đợt mưa tới, nhiều người còn cho rằng nước lũ sẽ tiếp tục lên cao trở lại" - bà Thu nói.

nuoc-lu-vua-rut-nguoi-dan-o-hue-lai-lo-lu-tap-3 (2).jpg
Sáng 1-11, lực lượng chức năng tiếp tục khẩn trương thu gom rác thải, tuy nhiên khối lượng quá lớn. Ảnh: NGUYỄN DO

Cùng quan điểm, theo bà Ngô Thị Hoa (73 tuổi), đợt lũ qua đã đem về một lượng rác, bùn đất kinh khủng. Nước lũ khiến rác nổi bồng bềnh, trôi vào sân nhà tạo thành một khung cảnh nhếch nhác.

"Nước lũ rút là gia đình bắt tay ngay vào việc dọn dẹp, còn những vật dụng đã đưa lên cao mà chưa dùng đến thì gia đình vẫn để yên chỗ cũ" - bà Hoa chia sẻ.

Đợt lũ mới sẽ không như đợt lũ vừa qua?

Theo Đài Khí tượng thủy văn TP Huế, đợt mưa gần nhất, từ tối 31-10 đến tối 2-11, tổng lượng mưa vùng đồng bằng phổ biến 150-300 mm, vùng núi 200-400 mm, có nơi trên 500 mm. Dự báo lũ các sông khả năng lên trở lại trên mức báo động 2, nhưng không như đợt lũ vừa qua.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.