(PLO)- Hiện nhà ga hành khách T3, sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã hoàn thành đến 95%, sẵn sàng khánh thành phục vụ hành khách vào dịp 30-4-2025.
Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV, chủ đầu tư dự án) cho biết đến thời điểm đầu tháng 3-2025, tổng khối lượng thi công dự án nhà ga T3, sân bay Tân Sơn Nhất đã đạt khoảng 95% và đang được kiểm soát theo kế hoạch.
Hiện các công nhân, kỹ sư đang khẩn trương, miệt mài làm việc để đưa dự án nhà ga T3 về đích đúng dịp lễ 30-4 năm nay. Đây là một trong những dự án trọng điểm để chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.
Nhà ga T3, sân bay Tân Sơn Nhất đã lộ diện với vẻ đẹp hiện đại, sang trọng.
Hiện nay, nhu cầu đi lại qua sân bay Tân Sơn Nhất rất lớn, việc hoàn thành nhà ga T3 sẽ tháo gỡ tình trạng quá tải nghiêm trọng ở sân bay.
Hình hài nhà ga T3 đã lộ diện, PLO đã ghi lại những hình ảnh hiện đại của nhà ga này:
Nhà ga T3, sân bay Tân Sơn Nhất chính thức khởi công phần móng vào 24-12-2022. Phần thân công trình khởi công ngày 31-8-2023, gồm 4 hạng mục chính. Bao gồm: Nhà ga hành khách, nhà xe cao tầng và dịch vụ phi hàng không, nhà cơ điện (UC), hệ thống cầu cạn và sân đỗ máy bay. Công trình được đặt mục tiêu hoàn thành vào dịp đại lễ 30-4 – 1-5 năm nay. Nhà ga T3 có tổng mức đầu tư gần 11.000 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành sớm hơn kế hoạch 2 tháng.
Dự án nhà ga T3 được kỳ vọng sẽ phá thế quá tải của sân bay Tân Sơn Nhất. Nhà ga T3 sau khi hoàn thành sẽ là nhà ga hành khách quốc nội có công suất 20 triệu hành khách/năm. HIện hạng mục xây thô như nhà ga hành khách đã đạt 100%, phần kiến trúc dự kiến hoàn thành trong tháng 3 này. Đối với hạng mục kết cấu thép mái đã hoàn thành 7.500 tấn/7.500 tấn, đạt 100% theo đúng tiến độ hạng mục; Phần mái nhôm đã hoàn thành 45.000/45.000m2, đạt 100%, phần vách kính mặt dựng đã hoàn thành 100%. Đối với các hạng mục như sàn đá nhà ga, phần trần, các khu nhà vệ sinh, hệ thống thiết bị điện, điều hòa không khí và thông gió, thang máy và thang cuốn, cầu ống lồng, băng tải hành lý, máy soi, phòng cháy chữa cháy… đều đang tích cực triển khai, sắp hoàn thành. Khu vực quầy vé, sảnh chờ vô cùng hiện đại. Các hạng mục băng tải hành lý cũng đã được lắp đặt hoàn thiện, dự án chỉ còn các hạng mục tiểu tiết nhỏ. Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết Nhà ga này sẽ khai thác chính thức từ sau giai đoạn cao điểm dịp lễ 30-4.
Các chuyến bay nội địa của 2 hãng Vietnam Airlines, Vietjet sẽ được chuyển sang khai thác tại nhà ga hành khách T3 sân bay Tân Sơn Nhất. Các công nhân kỹ sư tại nhà ga T3 đang chạy đua về đích, hoàn thiện những hạng mục nhỏ nhất. Mái nhà ga T3 được thiết kế vừa mềm mại vừa tương đồng với nhà ga hiện hữu vừa vừa trẻ trung như sức sống của một thành phố năng động đang vươn mình phát triển. Hạng mục nhà xe cao tầng kết hợp dịch vụ phi hàng không là tổ hợp gồm 2 tầng hầm, 4 tầng nổi và khối nhà để xe máy 3 tầng nổi được kết nối với nhau bằng hành lang cầu, tổng diện tích sàn xây dựng là 130.000 m2, là nơi để xe, trung tâm thương mại, khách sạn, nhà hàng ăn uống phục vụ hành khách, nhân viên và dân cư địa phương. Hạng mục nhà ga hành khách có quy mô 1 tầng hầm và 4 tầng nổi, tổng diện tích sàn xây dựng là 112.500 m2. Nhà ga có hình tuyến tính tương đồng với nhà ga hiện hữu, được thiết kế thành 2 cao trình đi và đến riêng biệt, có 89 quầy thủ tục hàng không truyền thống, 20 quầy bagdrop thả hành lý tự động và 42 kiosk check in, 26 cửa ra tàu bay. Trong đó, 13 cửa bằng ống lồng và 13 cửa bằng xe bus, có 6 đảo xử lý hành lý đi và 10 đảo trả hành lý đến, 25 cửa kiểm soát an ninh hành khách đi Đặc biệt nhà ga được thiết kế 8 cửa kiểm soát an ninh và 1 khu riêng biệt phục vụ hành khách VIP, hạng thương gia và khách ưu tiên. Hạng mục sân đỗ máy bay gồm mở rộng sân đỗ trước nhà ga: 4.600 m2 và hệ thống chiếu sáng phục vụ khai thác tàu bay. Nhà ga hành khách T3 sau khi hoàn thành sẽ là nhà ga hành khách quốc nội có công suất 20 triệu hành khách/năm, đáp ứng 7.000 hành khách/giờ cao điểm, khai thác được tất cả các loại tàu bay code C và code E, giải quyết căn bản tình trạng tắc nghẽn tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.
Nhiều nhiệm vụ trọng tâm cho nhà ga T3
Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam cho biết các mục tiêu cần đạt được để đưa công trình về đích trước 30-4-2025 như sau: tiếp tục phấn đấu hoàn thành dứt điểm các các hạng mục đang dở dang trước 31-3-2025. Bên cạnh đó là tổ chức chạy liên động các hệ thống kỹ thuật từ 15-3-2025 gồm hệ thống điện, hệ thống PCCC, hệ thống điều hòa không khí, hệ thống băng tải hành lý và hệ thống cầu hành khách.
Dự kiến hoàn thành công tác nghiệm thu PCCC, cấp phép môi trường trong tháng 3-2025. Triển khai công tác nghiệm thu bắt đầu từ 10-4-2025 và kết thúc báo cáo Hội đồng kiểm tra công tác nghiệm thu trước 20-4-2025.
Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam cũng đưa ra nhiều giải pháp phấn đấu đạt mục tiêu về đích. Cụ thể là làm việc tinh thần chỉ đạo của Chính phủ đối với các dự án trọng điểm, là vượt nắng thắng mưa, ăn tranh thủ ngủ khẩn trương, thi công 3 ca 4 kíp, làm xuyên ngày lễ ngày Tết, ngày nghỉ và chỉ bàn làm không bàn lùi. Vấn đề giải ngân, thanh toán cũng được chủ đầu tư đặc biệt quan tâm, đảm bảo nhanh, đúng quy định.
Việc quan tâm đến các điều kiện cho người lao động cũng được chủ đầu tư và các nhà thầu đặc biệt quan tâm. Chủ động mời các cơ quan nhà nước trực tiếp tham gia hướng dẫn, kiểm tra các thủ tục nghiệm thu, cấp phép PCCC, môi trường, khai thác để rút ngắn tiến độ các công tác này.
(PLO)- Vào mùa khô, nhiều gia đình phải gùi từng can nước từ khe suối về sinh hoạt; đến mùa mưa lại đối mặt với nguồn nước đục, tiềm ẩn nguy cơ mất vệ sinh.
(PLO)- Không dừng lại ở việc phản ánh bề nổi của sự kiện, báo Pháp Luật TP.HCM luôn đi thẳng vào phân tích, mổ xẻ các điểm nghẽn của môi trường đầu tư, bóc tách những bất cập trong cơ chế quản lý với tinh thần xây dựng.
(PLO)- Sau khi hoàn thành mục tiêu đưa vào khai thác hơn 3.000 km đường bộ cao tốc, ngành xây dựng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mới với mục tiêu hoàn thành khoảng 5.000 km cao tốc vào năm 2030.
(PLO)- Từ ngày 1-7, nhiều quy định mới về trật tự, an toàn giao thông đường bộ quan trọng như lắp ghế trẻ em trên xe ô tô cá nhân, bỏ giới hạn thời gian lái xe của tài xế…chính thức được áp dụng.
(PLO)- Mang rác tái chế đổi lấy quà, thanh toán tiền rác qua ứng dụng... là những hoạt động thiết thực vừa được chính quyền và người dân phường Sài Gòn đồng loạt triển khai nhằm bảo vệ môi trường sống.
(PLO)- Thủ tướng Lê Minh Hưng giao Tổng Thanh tra Chính phủ phối hợp với Bộ NN&MT, Bộ Công an tổ chức thanh tra chuyên đề về vật liệu xây dựng tại các địa phương nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, xử lý nghiêm các vi phạm.
(PLO)- Học viên thi giấy phép lái xe ô tô sẽ không còn phải thi mô phỏng các tình huống giao thông trên máy tính. Tuy nhiên, nội dung này vẫn được giữ lại trong chương trình đào tạo.
(PLO)- Trong thời gian tới, khi hoàn thành các thủ tục về quy hoạch, chủ trương đầu tư... Khu hành chính TP Cần Thơ, UBND TP sẽ công bố, công khai đầy đủ thông tin để người dân và các tổ chức liên quan được biết…
(PLO)- Bộ Xây dựng đang sửa đổi Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản cùng nhiều quy định liên quan theo hướng ưu tiên phát triển nhà ở cho thuê. Mục tiêu là tạo thêm nguồn cung nhà ở giá hợp lý, đáp ứng nhu cầu của người lao động.
(PLO)- Hơn 500 y bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế sẽ được đưa đón mỗi ngày bằng đôi tàu hỏa chuyên dụng giữa Hà Nội và cơ sở Bệnh viện Bạch Mai tại Ninh Bình.
(PLO)- Từ ngày 4-7, TP.HCM chính thức đưa vào hoạt động tuyến xe buýt du lịch 2 tầng thoáng nóc không trợ giá mang số hiệu DL06, kết nối khu vực trung tâm TP.HCM với phường Bình Trưng.
(PLO)- Hai dự án đường sắt quốc gia trên địa bàn Thủ đô là tuyến đường sắt từ ga Phú Xuyên đến ga Ngọc Hồi và tuyến đường sắt vành đai phía đông kết nối Hà Nội với Hưng Yên đang được đề xuất giao cho UBND TP Hà Nội làm cơ quan chủ quản.