'Nếu đã an toàn mà không mở lại thì rất lãng phí công sức, nguồn lực'

(PLO)- “Dứt khoát không mở lại các hoạt động nếu chưa an toàn, nhưng nếu đã an toàn mà không mở lại thì rất lãng phí rất công sức, nguồn lực chống dịch” - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều tối 16-9, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng Tổ Công tác đặc biệt Chính phủ đã có cuộc làm việc với lãnh đạo TP.HCM về công tác phòng chống dịch COVID-19.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: VGP

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Vũ Đức Đam cho rằng thời gian qua, các lực lượng chống dịch cùng nhân dân TP.HCM đã thực hiện nghiêm túc các biện pháp tăng cường giãn cách, tăng tốc xét nghiệm, đẩy mạnh tiêm vaccine, bảo đảm an sinh xã hội… Từ đó, TP đã đạt được những kết quả tích cực.

Theo ông Đam, công tác chống dịch của TP.HCM đã đi được những bước rất dài và sẽ còn một giai đoạn nữa, tính bằng tuần, để tiến tới kiểm soát được dịch bệnh.

Do vậy, Phó Thủ tướng đề nghị TP.HCM cần “vẽ lại” bản đồ đánh giá nguy cơ dịch bệnh đến tận tổ dân phố, khu phố và áp dụng các biện pháp phòng chống dịch tương ứng.

Trong thời gian tới, Phó Thủ tướng đề nghị TP.HCM phải tiếp tục củng cố các kết quả đã đạt được, cố gắng kiểm soát tốt dịch bệnh, dần mở lại các hoạt động để quay lại trạng thái bình thường mới. Tuy nhiên, nguyên tắc mở là từng bước, chắc chắn và an toàn.

“Dứt khoát không được mở lại các hoạt động nếu không an toàn, nhưng nếu đã an toàn rồi mà không mở lại thì rất lãng phí rất công sức, nguồn lực chống dịch” - ông Đam nói.

Phó Thủ tướng giao Tổ Công tác đặc biệt của Chính phủ về thực hiện phòng chống dịch COVID-19 làm việc với Bộ Y tế để phân bổ thêm vaccine nhằm giúp TP.HCM sớm đạt mục tiêu cơ bản tiêm cho 100% người dân trên 18 tuổi.

Theo ông, có vùng xanh và người dân được tiêm đủ vaccine là hai điểm rất cơ bản để mở lại các hoạt động sản xuất, kinh doanh. Ông đề nghị khi cũng cố được vùng xanh, TP.HCM cần xem xét theo địa bàn để mở lại hoạt động đời sống, kinh tế - xã hội, thay vì giới hạn trong một số ngành nghề, loại hình.

Để doanh nghiệp sản xuất an toàn và chủ động xử lý khi phát hiện ca nhiễm, Phó Thủ tướng cho rằng cần huy động y tế tư nhân cung cấp các dịch vụ hỗ trợ phòng, chống dịch cho doanh nghiệp. TP cần phối hợp chặt chẽ với các tỉnh thành để giữ được nguồn nhân lực, lao động cho các doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng cho biết, theo đánh giá của nhiều chuyên gia, nhà khoa học, khu vực TP.HCM, một phần Bình Dương, Đồng Nai, Long An phải sẵn sàng cho tình huống chung sống với virus SARS-CoV-2 bằng cách tiêm vaccine cho người dân, chuẩn bị đầy đủ thuốc, oxy, thiết bị y tế, nhân lực… Dù kiểm soát được dịch bệnh, người dân cũng phải tuân thủ nghiêm 5K, xét nghiệm định kỳ thường xuyên.

Ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TP.HCM cho biết phương châm của TP trong tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội từ 16-9 đến 30-9 là triệt để, nghiêm ngặt, quyết liệt, hiệu quả từng biện pháp phòng chống dịch trên từng địa bàn cụ thể. “Càng phân nhỏ ra, càng cụ thể thì xử lý triệt để, hiệu quả hơn” - ông Nên nói.

Theo ông Nên, khi TP mở lại các hoạt động, những gì chưa chắc chắn để làm rộng thì làm thí điểm để đánh giá. TP cũng tính tới các chính sách để công nhân ở các tỉnh yên tâm quay trở lại làm việc.

Trước đó, báo cáo tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi, cho biết qua ba tuần siết giãn cách xã hội, các quận huyện, TP Thủ Đức đã từng bước mở rộng vùng xanh, thu hẹp vùng đỏ và đạt kết quả tốt.

Đặc biệt, qua các đợt xét nghiệm, tỉ lệ ca nhiễm giảm dần ở các “vùng đỏ”, “vùng cam”. Công tác thu dung, điều trị F0, tỉ lệ cấp cứu, tử vong giảm rõ nét. TP cũng đã tập trung tiêm vaccine mũi 1 đạt 92% đối tượng theo quy định của Bộ Y tế, mũi 2 đạt 24%.

Thời gian tới, TP.HCM sẽ dồn lực xét nghiệm, xử lý dứt điểm từng vùng đỏ. Đồng thời, mong muốn có thêm nguồn vaccine để tiêm mũi 2 cho người dân. Song song đó, TP cũng đã chuẩn bị kế hoạch mở lại, phục hồi các hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.