'Nếu báo công an thì sẽ không thấy xác vợ'

Lực lượng Bộ đội Biên phòng huyện Tuy Đức trong lúc đi tuần tra dọc tuyến biên giới đã phát hiện thi thể chị Thắm bị giết ở một khu rừng cùng chiếc xe máy.

Ngày 20/11, các trinh sát thuộc Phòng Cảnh sát điều tra phòng chống tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Đắk Nông đã tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Vũ Đình Thản (sinh năm 1988, trú tại xã Đồng Quan, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) là nghi can trong vụ giết con tin đòi tiền chuộc ở xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông.

Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Thắm, sinh năm 1974, ở xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức.
Theo điều tra ban đầu của Cơ quan Công an tỉnh Đắk Nông, ngày 10/11, chị Nguyễn Thị Thắm nhận được điện thoại từ một người lạ rủ đi mua khoai lang. Chị Thắm đồng ý và chuẩn bị tiền, rồi đi xe máy đến điểm hẹn.
Đến tối cùng ngày, không thấy chị Thắm về nhà, cùng lúc đó, anh Hoàng Minh Tuấn (chồng chị Thắm) nhận được tin nhắn từ số máy của một người lạ với nội dung “vợ mày đang bị bắt cóc, nếu muốn được thả thì phải chuẩn bị 700 triệu đồng tiền chuộc, nếu không thực hiện theo đúng yêu cầu hoặc báo công an thì sẽ không tìm thấy xác vợ.”
Sau đó, anh Tuấn vừa thực hiện theo yêu cầu của đối tượng, vừa trình báo toàn bộ sự việc với Cơ quan Công an. 
Tuy nhiên, chiều 11/11, lực lượng Bộ đội Biên phòng huyện Tuy Đức trong lúc đi tuần tra dọc tuyến biên giới đã phát hiện thi thể chị Thắm bị giết ở một khu rừng cùng chiếc xe máy.
Qua quá trình điều tra xác minh, Cơ quan Công an phát hiện đối tượng Vũ Đình Thản có nhiều biểu hiện nghi vấn. Ngày 20/11, khi Vũ Đình Thản đang về quê tại tỉnh Hải Dương thì bị các trinh sát bắt giữ.
Tại Cơ quan Công an, Vũ Đình Thản đã thừa nhận do xuất phát từ mâu thuẫn nợ nần tiền bạc (Thản nợ chị Thắm 50 triệu đồng) nên đã ra tay sát hại nạn nhân để quỵt nợ.
Sau khi gây án, Thản dẫn vợ và con bỏ trốn về tỉnh Hải Dương cho đến khi bị bắt.
Các cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông đang khẩn trương điều tra, xử lý vụ án đúng theo quy định của pháp luật.

Theo TRẦN HỮU HIẾU (TTXVN/VIETNAM+)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.