Mưa lũ kéo dài, Đà Nẵng hỗ trợ khẩn cấp đợt 2 cho các xã, phường

(PLO)- UBND TP Đà Nẵng hỗ trợ khẩn cấp 18 tỉ đồng từ ngân sách TP cho các địa phương bị thiệt hại do mưa lũ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam

Ngày 19-11, UBND TP Đà Nẵng có văn bản thống nhất chủ trương hỗ trợ khẩn cấp 18 tỉ đồng từ ngân sách TP cho các địa phương để khắc phục thiệt hại mưa lũ.

mua-lu.jpg
Người dân Đà Nẵng đang trải qua đợt mưa lũ kéo dài. Ảnh: TẤN VIỆT

Cụ thể, UBND TP Đà Nẵng hỗ trợ các xã: Tam Mỹ, Thạnh Bình, Thăng Trường, mỗi xã 2 tỉ đồng.

Các phường, xã: Hòa Khánh, Tam Kỳ, Hương Trà, Núi Thành, Tam Anh, Đức Phú, Chiên Đàn, Tiên Phước, Quế Sơn, Tam Hải, Tân Hiệp nhận mỗi địa phương 1 tỉ đồng. Hai phường Cẩm Lệ, và Sơn Trà nhận mỗi phường 500 triệu đồng.

UBND TP giao Sở Tài chính khẩn trương tham mưu việc phân bổ nguồn kinh phí nêu trên để các địa phương khắc phục khẩn cấp thiệt hại do thiên tai gây ra, đảm bảo kịp thời, đúng quy định.

Trước đó, ngày 3-11, UBND TP Đà Nẵng có quyết định phê duyệt bổ sung có mục tiêu cho các xã, phường để hỗ trợ khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tại (đợt 1).

Theo đó, UBND TP phê duyệt bổ sung có mục tiêu cho 72 xã, phường số tiền 210 tỉ đồng, từ nguồn ngân sách TP năm 2025. Số tiền này để hỗ trợ trực tiếp cho người dân bị thiệt hại và khắc phục các công trình hạ tầng thiết yếu sau mưa lũ lịch sử.

UBND TP đề nghị Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước khu vực XIII thực hiện. UBND các xã, phường được hỗ trợ quản lý, sử dụng đúng mục đích, chi đúng đối tượng.

Sở Y tế được giao hướng dẫn UBND các xã, phường thực hiện trợ giúp xã hội khẩn cấp cho người dân.

Căn cứ Nghị định 20/2021 của Chính phủ, Sở Y tế Đà Nẵng đã đề nghị các xã, phường trước mắt tập trung thực hiện một số chính sách trợ giúp khẩn cấp cho người dân do ảnh hưởng của mưa lũ, sạt lở.

Cụ thể, hỗ trợ 15kg gạo/người/tháng trong một tháng đối với người dân thuộc hộ có nguy cơ thiếu đói. Người bị thương nặng được hỗ trợ 5 triệu đồng/người.

Hộ có người chết, không có người nhận trách nhiệm tổ chức mai táng được xem xét, hỗ trợ 25 triệu đồng/người chết. Hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn có nhà bị đổ sập, trôi hoàn toàn xem xét hỗ trợ chi phí làm nhà 40 triệu đồng/hộ.

Hộ phải di dời nhà ở khẩn cấp theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền xem xét hỗ trợ chi phí di dời nhà 30 triệu đồng/hộ.

Hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn có nhà ở bị hư hỏng nặng xem xét hỗ trợ chi phí sửa chữa nhà 20 triệu đồng/hộ…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.