Một xã hội nghèo thông tin dẫn đến nghèo nhiều thứ khác

(PL)- Ông Lê Văn Nghiêm, Cục trưởng Cục Thông tin đối ngoại (Bộ TT&TT), nói như thế tại hội nghị hướng dẫn thực hiện Nghị định 09 ngày 9-2-2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan hành chính nhà nước do Sở TT&TT TP.HCM tổ chức sáng 1-6.

Theo ông Nghiêm, công tác phát ngôn và cung cấp thông tin của Nhà nước cho báo chí là rất quan trọng để đáp ứng nhu cầu thông tin của xã hội. Tuy nhiên, thời gian qua thông tin cung cấp cho xã hội còn thiếu rất nhiều. Nhiều trường hợp do thiếu thông tin cung cấp cho xã hội dẫn đến nhiều thiệt hại nặng nề về kinh tế.

Cục trưởng Nghiêm đúc kết một xã hội mà nghèo thông tin sẽ dẫn đến tình trạng mù mờ, không công khai, không công bằng. Một xã hội nghèo thông tin cũng dẫn đến nghèo nhiều thứ khác. Hay nói đúng hơn một xã hội muốn phát triển, giàu mạnh thì trước hết phải giàu về thông tin.

Kể lại câu chuyện phát ngôn hớ hênh như vị phó giám đốc Sở VH-TT một tỉnh khi được báo chí đặt vấn đề: “Đã hỏi ý kiến người dân, các chuyên gia về dự án xây văn miếu của tỉnh, tốn kém 300 tỉ đồng đã hỏi người dân hay chưa?”. Vị này trả lời tỉnh queo: “Dân có ai biết đâu mà lấy ý kiến”, Cục trưởng Nghiêm lưu ý tuyệt đối không được phát ngôn tùy hứng, tùy tiện. Vì khi đó sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác lãnh đạo, niềm tin của dân vào sự lãnh đạo của chính quyền.

Phát biểu tại hội nghị, Chánh Văn phòng UBND TP.HCM Võ Văn Hoan cho rằng TP.HCM luôn xác định phải định kỳ phát ngôn và thông tin cho báo chí kịp thời.

“Chúng tôi tạo ra cơ chế mở, PV, nhà báo có thể vào ngay phòng báo chí là biết được nội dung, theo dõi các cuộc họp ở phòng họp. Các PV, nhà báo có thể khai thác thông tin, các dữ liệu do UBND TP cung cấp. Chúng tôi tạo ra môi trường thân thiện, gần gũi với báo chí” - ông Hoan nói.

Người phát ngôn của UBND TP cũng khẳng định ở một TP hơn 10 triệu dân như TP.HCM, chính quyền TP làm tốt công tác báo chí tức là đã chủ động làm tốt công tác định hướng dư luận. Nhiều vấn đề nóng của TP nhờ kênh thông tin báo chí để làm cho người dân hiểu hơn, thấy rõ hơn trách nhiệm của người dân TP trong việc xây dựng TP văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.