Một phụ nữ ở Bình Phước kể về quá trình bị lừa đảo hơn 1,2 tỉ đồng

(PLO)- Vẫn là chiêu thức lừa đảo cũ, nhưng một người phụ nữ tại Bình Phước vẫn dính bẫy để bị lừa hơn 1,2 tỉ đồng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 18-5, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Bình Phước) đang điều tra vụ việc bà HTT (TP Đồng Xoài) bị lừa đảo mất số tiền hơn 1,2 tỉ đồng.

lừa đảo.jpg
Cơ quan công an tiếp nhận thông tin bà T bị lừa đảo qua mạng xã hội. Ảnh: CABP

Theo trình bày của bà T, cách đây khoảng hơn 2 tháng, bà có kết bạn và trò chuyện với một người tên “Yadni Bentos” trên facebook.

Sau đó “Yadni Bentos” nói mình là đang làm nhân viên cho Chính phủ Mỹ và đang tham gia gìn giữ hòa bình ở Syria. Người này còn nói rằng, bố mình là người Việt Nam nhưng đã chết.

Sau đó, “Yadni Bentos” nói rằng bố của người này khi chết đã để lại cho số tiền 600.000 USD.

Đến ngày 26-4-2024, người này nói rằng rất tin tưởng bà T nên sẽ gửi thùng hàng bên trong có 600.000 USD về Việt Nam, để bà T đầu tư kinh doanh. Sau khi hết thời gian phục vụ tại Syria sẽ về Việt Nam thăm gia đình bà T và lấy lại số tiền thì bà T đồng ý.

Tiếp đó, khoảng 10 ngày sau một người lạ gọi điện cho bà T rồi đưa ra nhiều lý do, yêu cầu bà T phải chuyển tiền thì mới nhận được hàng.

Bà T đã chuyển cho người lạ số tiền hơn 1,2 tỉ đồng. Tuy nhiên, người lạ không buông tha mà tiếp tục đưa ra các lý do khác yêu cầu bà T phải chuyển tiền thì mới nhận được hàng.

Lúc này bà T không còn tiền để chuyển thì mới nghi ngờ bị lừa và báo cơ quan công an.

Qua vụ việc trên, Công an tỉnh Bình Phước khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác trước thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản với phương thức thủ đoạn như trên.

Hiện nay, các đối tượng lừa đảo dưới hình thức công nghệ cao sử dụng rất nhiều thủ đoạn tinh vi để đánh lừa nạn nhân.

Bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng công an, đề nghị người dân hết sức cảnh giác, cần xác minh kỹ thông tin trước khi chuyển tiền theo những yêu cầu qua mạng xã hội.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.