'Mỗi người dân là một cột mốc sống bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ'

(PLO)- “Phải liên hệ chặt chẽ với quần chúng, dựa vào quần chúng để thực hiện nhiệm vụ tham gia đấu tranh bảo vệ biên giới, để mỗi người dân trở thành cột mốc sống bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ đất nước”.

Đại tá Nguyễn Duy Thắng, Chính ủy Bộ đội biên phòng TP.HCM, khẳng định như trên tại buổi gặp gỡ hôm nay (3-10) với đoàn tập huấn về công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại. Đoàn tập huấn do ông Tô Đại Phong, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM, dẫn đầu diễn ra tại Cần Giờ. 

Đoàn tập huấn ghé thăm Đồn biên phòng Cần Thạnh. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Tại buổi gặp gỡ, Đại tá Nguyễn Duy Thắng đã giới thiệu với đoàn nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh vùng biển của Bộ đội biên phòng TP và Đồn biên phòng Cần Thạnh. Cụ thể, tuần tra kiểm soát bảo vệ chống xâm nhập, vượt biên; tổ chức lực lượng nòng cốt, tổ chức kiểm tra thực hiện pháp luật về biên giới quốc gia trên biển; kiểm soát làm thủ tục xuất nhập cảnh; cấp phép cập mạn, đi bờ, người lên tàu và kiểm tra, kiểm soát, phát hiện đấu tranh, xử lý vận chuyển vũ khí, trang bị, ma túy, buôn lậu...

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của các chiến sĩ biên phòng là chống việc xây dựng cơ sở, bàn đạp, câu móc mua chuộc (đề phòng mua đất của người nước ngoài), trực tiếp và phối hợp với các lực lượng, các ngành có chức năng của Nhà nước đấu tranh chống buôn lậu qua biên giới... Những việc này nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia và lợi ích của nhân dân, bảo vệ tài nguyên, môi trường sinh thái...

Buổi trao đổi giữa đoàn tập huấn và đại diện Bộ đội biên phòng TP.HCM. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Ông nhấn mạnh vai trò của quần chúng nhân dân và xây dựng thế trận lòng dân. “Cần liên hệ chặt chẽ với quần chúng, dựa vào quần chúng để thực hiện nhiệm vụ tham gia đấu tranh bảo vệ biên giới “thế trận lòng dân”, mỗi người dân trở thành cột mốc sống bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ đất nước” - Đại tá Nguyễn Duy Thắng nói.

Tuyên truyền là nói cho dân hiểu, dân nhớ, dân tin, dân làm

Chương trình tập huấn về công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo diễn ra trong hai ngày (3 và 4-10) tại huyện Cần Giờ do Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM tổ chức, ông Tô Đại Phong, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM, chủ trì.

“Bác Hồ nói tuyên truyền là đem việc gì đó nói cho dân hiểu, nói cho dân nhớ, nói cho dân tin, nói cho dân làm. Mục tiêu là phải diễn đạt ngắn gọn, súc tích. Để người ta hiểu, phải dùng từ hoặc nhiều từ gần nghĩa, đừng làm trừu tượng hóa vấn đề” - ông Tô Đại Phong nhấn mạnh. 

Có hơn 100 cán bộ làm công tác tuyên giáo tại các quận huyện ủy, Đảng ủy cấp trên cơ sở, cán bộ tuyên giáo Mặt trận Tổ quốc cùng đội ngũ phóng viên, văn nghệ sĩ… tham gia khóa tập huấn này. 

Khóa tập huấn với các nội dung về quản lý và bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam, các chỉ thị, quy định của Đảng, Nhà nước về công tác đối ngoại; công tác tuyên truyền biển đảo, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam trong tình hình mới; đấu tranh phản bác các quan điểm thù địch trong tình hình mới; phân giới cắm mốc và quản lý trên đất liền; kỹ năng công tác giảng dạy, lý luận chính trị cho đội ngũ giảng viên, báo cáo viên cấp huyện…

Ngoài nội dung trên, các thành viên khóa tập huấn còn được đi thực tế tại các đơn vị biên phòng đang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh vùng biển tại huyện Cần Giờ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.