Mỗi ngày TP.HCM thải ra 8.300 tấn rác

(PLO)- Lượng chất thải y tế phát sinh trên địa bàn TP khoảng 22 tấn/ngày từ hơn 6.000 cơ sở y tế công lập và tư nhân.
Sáng 11-6, HĐND TP.HCM đã tổ chức kỳ họp bất thường chuyên đề về công tác bảo vệ môi trường đô thị, khu dân cư và quản lý chất thải trên địa bàn TP. Đến dự có Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân.

Trước giờ khai mạc kỳ họp, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân tham quan mô hình công nghệ mới về vận chuyển thu gom rác thải. Ảnh: TÁ LÂM

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm cho biết, chất lượng môi tường TP đáng lo ngại, ô nhiễm ở các mức độ khác nhau trên tất cả các lĩnh vực của môi trường chưa được cải thiện đáng kể như nước mặt, nước ngầm, các kênh rạch, nước thải, không khí, tiếng ồn, chất thải rắn... đặc biệt, bùn thải vẫn chưa được xử lý. “Tất cả những vấn đề này có mức độ ô nhiễm vượt chuẩn”- bà Tâm nói.

Bà Tâm khẳng định, nhiều khu vực ô nhiễm môi trường phức tạp, có mặt còn phức tạp hơn gây bức xúc trong nhân dân TP. Ý thức bảo vệ môi trường của bộ bộ phận tổ chức và cá nhân chưa tốt.
"Tình hình đó đặt ra yêu cầu HĐND TP cần phải ra quyết sách tạo sự chuyển biến rõ nét về vấn đề này”- bà Tâm nói và đề nghị các đại biểu tập trung trí tuệ, trách nhiệm, thảo luận sâu những nguyên nhân, từ đó có những giải pháp bảo vệ môi trường bền vững cho TP như các vấn đề về tổ chức phân loại rác tại nguồn, đổi mới công nghệ xử lý rác...
Báo cáo tại kỳ họp, Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Nguyễn Toàn Thắng cho biết, mỗi ngày TP.HCM thải ra khoảng 8.300 tấn rác thải và được thu gom bởi Công ty Môi trường đô thị, các công ty dịch vụ công ích quận huyện (chiếm 40%) và hệ thống thu gom dân lập (chiếm 60%).
Về xử lý, hiện bãi rác Đa Phước (Bình Chánh) chôn lấp khoảng 5.500 tấn/ngày, số còn lại được chôn lấp, tái chế và làm phân compost tại các đơn vị thuộc Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Tây Bắc - Củ Chi.
Ông Thắng cho biết, lượng chất thải y tế phát sinh mỗi ngày trên địa bàn TP khoảng 22 tấn/ngày từ hơn 6.000 cơ sở y tế công lập và tư nhân.
Việc phân loại rác tại nguồn đã bắt đầu thí điểm từ năm 1998, nhưng khi đó do thực hiện không đồng bộ nên xảy ra tình trạng người dân phân loại xong các đơn vị thu gom lại “gộp chung” rồi đem chôn lấp nên kết quả không thành công.
Những năm gần đây, TP đã triển khai thí điểm giai đoạn hai và bước đầu đã xử lý, tái chế được một lượng đáng kể. “Mới đây UBND TP đã phê duyệt đề án phân loại rác tại nguồn và đang trong giai đoạn triển khai để thực hiện đại trà trên toàn TP”- ông Thắng nói.
Hiện nay, phần lớn lượng rác thải sinh hoạt chỉ được chôn lấp nên tốn nhiều đất và chưa giải quyết được triệt để vấn đề mùi hôi. Do đó, TP đang xem xét theo hướng ưu tiên đầu tư các dự án xử lý rác bằng công nghệ hiện đại hơn.
Tại kỳ họp, các đại biểu đề nghị xử phạt nặng đối với các tổ chức và cá nhân gây ô nhiễm môi trường.

Đại biểu HĐND TP.HCM phát biểu ý kiến. Ảnh: TÁ LÂM

“Tôi rất bức xúc khi ra đường thấy người ta hút thuốc lá rồi vứt xuống đường, cần lập kế hoạch ngắn hạn và trumg hạn tuyên truyền ý thức cho người dân về bảo vệ môi trường, bên cạnh biện pháp xử phạt nghiêm”- đại biểu Vương Đức Hoàng Quân nói.

Còn đại biểu Võ Văn Tân cho rằng, các biện pháp xử lý hành chính phải nghiêm. “Tại sao ở các nước không ai vứt tàn thuốc xuống đường, bởi vì mức phạt của họ rất cao”- ông Tân nói.
Đại biểu Tân cũng cho rằng, việc thu gom rác dân lập hiện nay còn tồn tại nhiều vấn đề cần xử lý. “Người ta vui thì đi, buồn thì không đi. Có khi một ngày đi, khi khác lại cả tuần không thấy đi thu gom rác”- ông Tân chi biết.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.