Mô tô khủng vi phạm, CSGT khó truy bắt

(PL)- CSGT TP.HCM cho hay việc truy đuổi, chặn dừng mô tô phân khối lớnvi phạm là bất khả thi.

Người dân TP.HCM không lạ với chuyện mô tô phân khối khủng phóng vun vút trên đường, đi vào đường cấm, không chấp hành đèn tín hiệu, chạy vào làn ô tô và nhiều vi phạm giao thông khác. Tuy nhiên, rất hiếm khi các mô tô này bị CSGT truy đuổi, dừng xe vi phạm để xử lý.

Lãnh đạo một đội CSGT (thuộc Phòng CSGT đường bộ-đường sắt - PC67 Công an TP.HCM) lý giải chuyện không thể truy đuổi mô tô vi phạm: Đa số lực lượng CSGT chỉ áp dụng các biện pháp ghi hình, phương tiện bắn tốc độ để phạt nguội. “Phân khối mô tô đặc chủng của CSGT chỉ có 250 cm3, trong khi xe của họ cả ngàn phân khối, chạy sao lại!” - vị này nói.

Mô tô “khủng” gắn biển số không đúng quy định bị Đội CSGT Cát Lái tạm giữ. Ảnh: L.THOA

Ông nói thêm: Người dân thắc mắc sao mô tô “khủng” chạy ào ào trong làn đường ô tô mà không thấy CSGT rượt theo. Lý do là CSGT rất hạn chế truy đuổi hoặc ra chặn dừng phương tiện đang chạy tốc độ cao vì sẽ nguy hiểm cho người dân, chính người vi phạm và cho cả lực lượng truy đuổi.

“Mới đây, anh em trong đội ghi hình một mô tô khủng phóng vun vút trong làn đường ô tô. Tuy nhiên, anh em không xử phạt được vì clip ghi hình “rớt” một con số trên biển số xe” - ông kể.

“Bình thường CSGT không kịp chạy theo, không kịp cả lấy máy ra ghi lại nhưng khi ghi lại được clip thì không ghi được biển số xe vì các mô tô này hay gắn nghiêng vào bên trong, hình mất số, đành thua” - ông nói.

115 trường hợp mô tô phân khối lớn vi phạm bị CSGT xử lý trong chín tháng đầu năm 2017, chủ yếu qua ghi hình, phạt nguội. 

Mô tô khủng thường xuyên vi phạm trên các tuyến về miền Tây, Vũng Tàu; một số tuyến có mặt đường rộng, kéo dài như Võ Văn Kiệt, Mai Chí Thọ... và CSGT hạn chế truy đuổi mà chuyển sang xử lý bằng các biện pháp khác. Riêng các trường hợp người chạy xe là đối tượng phạm pháp hình sự như trộm cắp, cướp giật, CSGT truy đuổi đến cùng.

“Gặp những trường hợp như vậy, chúng tôi huy động các tổ công tác phối hợp theo dấu, bám đuổi. Có trường hợp chúng tôi theo nghi phạm chạy mô tô khủng về đến tận Long An và nhờ công an địa phương phối hợp xử lý” - vị này kể.

Theo vị này, CSGT luôn tìm mọi cách để xử phạt mô tô khủng. Trong đó có biện pháp thực hiện kiểm tra hành chính, khi mô tô đến gần giao lộ có đèn tín hiệu thì CSGT mới bước ra đón xe vào kiểm tra, ngăn việc vi phạm giao thông.

Đi xe đẹp phải có văn hóa đẹp

Hiện người dân có điều kiện sắm mô tô trên 175 cm3 khá nhiều. Theo thống kê, lượng mô tô phân khối lớn ở TP.HCM đang dẫn đầu trên cả nước. Những người có mô tô loại này sinh hoạt theo các đội nhóm và phần lớn chấp hành quy định về giao thông và CSGT sẵn sàng hỗ trợ khi các nhóm này có nhu cầu tổ chức sự kiện.

Với các trường hợp mô tô phân khối lớn vi phạm, CSGT sẽ dùng camera ghi hình, bố trí chốt chặn, kiểm tra.

Mô tô phân khối lớn thường cồng kềnh, tiếng nổ lớn có ảnh hưởng đến hoạt động người dân. Phòng CSGT kêu gọi các bạn thanh niên có xe loại này khi tham gia giao thông thì mình phải chấp hành pháp luật, không gây ảnh hưởng người khác, đi xe đẹp thì phải có văn hóa đẹp.

CSGT rất hạn chế truy đuổi mô tô phân khối lớn vi phạm vì nguy hiểm cho nhiều người mà sử dụng các biện pháp khác như camera, thiết bị đo tốc độ…

Trung tá HUỲNH TRUNG PHONG, 
Trưởng phòng PC67 Công an TP.HCM

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.