Lý do xã có diện tích lớn nhất nước không sáp nhập nhưng sẽ đổi tên

(PLO)- Xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk là xã có diện tích lớn nhất nước (lớn hơn một số tỉnh ở miền Bắc) không sáp nhập nhưng sẽ đổi tên.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 22-4, ông Bạch Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk, cho biết xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, là xã có diện tích lớn nhất Việt Nam; đây cũng là xã biên giới nên sẽ không sáp nhập.

xã Krông Na 3.jpg
Khu vực trung tâm xã Krông Na. Ảnh: VN

Cùng ngày, bà Bun Sốm Lào, Chủ tịch UBND xã Krông Na, xác nhận hôm 21-4, địa phương đã hoàn thành việc lấy ý kiến người dân về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

Trước đó, tỉnh Đắk Lắk có phương án xã Krông Na sẽ được giữ nguyên diện tích, quy mô dân số và đổi tên thành xã Buôn Đôn.

Xã Krông Na có diện tích hơn 11.113 km2; dân số 6.582 người. Đây là xã có diện tích lớn nhất nước, lớn hơn diện tích một số tỉnh phía Bắc như Hưng Yên, Bắc Ninh, Hà Nam… Lý do xã Krông Na có diện tích lớn vì bao gồm cả diện tích của Vườn quốc gia Yók Đôn.

xã Krông Na 2.JPG
Xã Krông Na là điểm du lịch nổi tiếng gắn với nhiều nét văn hóa độc đáo của người dân địa phương. Ảnh: TT

Theo phương án của tỉnh Đắk Lắk, lý do đổi tên xã Krông Na thành xã Buôn Đôn vì địa danh Buôn Đôn đã gắn liền với lịch sử, truyền thống, văn hoá, thương hiệu du lịch hiện có của địa phương. Sau khi đổi tên, trụ sở làm việc của xã Buôn Đôn được đặt tại trụ sở UBND xã Krông Na cũ.

Theo bà Bun Sốm Lào, đa phần bà con đều đồng tình với phương án giữ nguyên quy mô dân số, diện tích của xã Krông Na; đồng tình phương án đổi tên xã Krông Na thành xã Buôn Đôn.

“Địa danh Buôn Đôn gắn liền với lịch sử, văn hóa, du lịch của người dân xã Krông Na. Vì vậy, đa số bà con đều đồng thuận với phương án của tỉnh”, bà Bun Sốm Lào nói.

xã Krông Na 7.jpg
Hội voi Buôn Đôn được tổ chức tại xã Krông Na. Ảnh: TT

Tỉnh Đắk Lắk hiện có 180 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 18 phường, 13 thị trấn và 149 xã).

Theo phương án mới nhất, sau sắp xếp, Đắk Lắk sẽ còn 67 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 7 phường, 60 xã), giảm 113 đơn vị hành chính cấp xã.

Trong đó, tại TP Buôn Ma Thuột dự kiến sau sáp nhập sẽ đặt tên các phường Buôn Ma Thuột theo số thứ tự từ 1 đến 5.

Tại huyện Krông Pắc, dự kiến sau sáp nhập sẽ đặt tên các xã Krông Pắc theo số thứ tự từ 1 đến 5.

xã Krông Na 4.jpg
Hồ nước thơ mộng tại xã Krông Na. Ảnh: NH

Sau khi sắp xếp 67 đơn vị hành chính cấp xã mới, Đắk Lắk sẽ dôi dư khoảng 280 trụ sở.

Dự kiến, trụ sở dôi dư sẽ được bố trí cho các trường học, trạm y tế, các đơn vị sự nghiệp… theo đúng quy định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.