Lý do Quốc hội không giám sát tối cao vấn đề môi trường

(PLO)- Vấn đề môi trường đã được UB KHCN&MT thực hiện nhiều cuộc giám sát, Quốc Hội cũng đã chất vấn Bộ trưởng và đang xem xét sửa đổi luật này nên không giám sát chuyên đề này.

Sáng 10-6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua chương trình giám sát tối cao của năm 2020. Theo đó trong năm tới Quốc hội chỉ thực hiện một chuyên đề giám sát là việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em với 446/447 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (92%).

Kết quả biểu quyết sáng ngày 10-6 về chương trình giám sát tối cao năm 2020 của Quốc hội

Trước đó, Quốc hội đã đưa ra hai chuyên đề giám sát để lựa chọn 1 nội dung gồm vấn đề xâm hại trẻ em và việc thực hiện các Hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam là thành viên.

Lý do đề xuất chỉ thực hiện một chuyên đề giám sát vào năm 2020 là do năm sau là năm diễn ra đại hội đảng các cấp, là năm cuối của nhiệm kỳ của các cơ quan dân biểu vì vậy Quốc hội sẽ tập trung xem xét kết quả việc thực hiện các nghị quyết về giám sát, chất vấn từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Tại phiên thảo luận hội trường về chương trình giám sát (ngày 3-6), nhiều ĐB đề nghị nên thực hiện hai chuyên đề giám sát, đồng thời các ĐB cũng đề nghị giám sát các vấn đề khác như ô nhiễm môi trường, hoạt động báo chí, vấn đề quản lý công sản…

Trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho hay: Thời gian qua UB KHCN&MT đã thực hiện nhiều cuộc giám sát về lĩnh vực môi trường. Đồng thời, tại kỳ họp thứ 2 và thứ 5, Quốc hội đã tiến hành chất vấn Bộ trưởng Bộ TN&MT và đã ban hành nghị quyết, trong đó đề cập nhiều đến vấn đề bảo vệ môi trường.

Hơn nữa, theo chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, Luật Bảo vệ môi trường dự kiến trình Quốc hội xem xét việc sửa đổi tại kỳ họp thứ 9 và thông qua tại kỳ họp thứ 10. "Trong quá trình nghiên cứu sửa đổi luật, sẽ tiến hành tổng kết, đánh giá tổng thể các mặt việc thực hiện Luật bảo vệ môi trường. Do đó, xin không tổ chức giám sát chuyên đề nêu trên”, ông nói.

Đối với các đề nghị thực hiện các nội dung giám sát khác, Tổng thư ký Quốc hội cho hay đây đều là những nội dung được quan tâm đã được tổng hợp trong số 183 đề xuất giám sát từ 77 cơ quan.

Đa số ĐBQH đã thống nhất chọn chuyên đề giám sát như trong tờ trình của UBTVQH. Các nội dung cần giám sát mà ĐBQH đề xuất sẽ được các Ủy ban của Quốc hội nghiên cứu tổ chức giám sát hoặc tổ chức các phiên giải trình. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.