Luật sư tố bị thanh tra nói xấu

Luật sư cho rằng vị thanh tra nói xấu luật sư là vi phạm pháp luật, đạo đức, phải bị xử lý…

Luật sư HCS (Đoàn Luật sư TP.HCM) vừa gửi đơn đến UBND tỉnh Đồng Nai, Thanh tra tỉnh Đồng Nai, Liên đoàn Luật sư Việt Nam… đề nghị xử lý đối với ông LQM (cán bộ Thanh tra tỉnh Đồng Nai).

Luật sư S. cho rằng ông M. là cán bộ nhà nước nhưng lại gặp gỡ đương sự rồi hứa hẹn giúp đỡ và nói xấu luật sư là không chuẩn về đạo đức và vi phạm pháp luật. Vì vậy, luật sư đề nghị xem xét để xử lý ông M. theo quy định, buộc ông M. công khai xin lỗi ông cũng như các luật sư khác đang hành nghề...

Lời lẽ thiếu chuẩn mực

Theo đơn của luật sư S., tháng 2-2012, ông được ba hộ dân ở phường Long Bình (TP Biên Hòa, Đồng Nai), trong đó có cha của anh T., nhờ bảo vệ quyền lợi khi họ bị thu hồi đất. Trong quá trình luật sư tham gia vụ việc, ông M. đã gọi anh T. ra quán cà phê trao đổi. Tại đây, ông M. có những lời lẽ miệt thị, xúc phạm luật sư và đã bị anh T. ghi âm lại, cung cấp cho ông. Tiếp đó, ông M. gợi ý sẽ giúp các hộ dân bằng cách hướng dẫn, hỗ trợ họ khởi kiện…

Luật sư tố bị thanh tra nói xấu ảnh 1

Về việc này, anh T. cho biết thấy ông M. dùng những lời lẽ không đúng chuẩn mực nên anh đã ghi âm lại. Đến khuya cùng ngày, ông M. gọi điện thoại rủ anh đi nhậu nhưng anh từ chối. Khoảng 2 giờ sáng, ông M. tiếp tục gọi điện thoại hẹn sáng sớm cùng đi lên TP.HCM để gặp một cán bộ công an mà ông M. quen biết. Thấy không nhận lời cũng khó nên anh gật đầu. Ngay khi anh lên xe ô tô của ông M. thì ông hỏi: “Hôm qua anh đã ghi âm tôi phải không?”. Anh T. đưa chiếc điện thoại của mình cho ông M. rồi nói: “Cái điện thoại rẻ tiền này em mới mua chưa biết cách sử dụng thế nào. Nếu anh muốn thì cứ kiểm tra xem có chức năng ghi âm hay không thì biết ngay”. Trước câu trả lời này, ông M. không đề cập gì thêm. Cuối cùng ông M. bảo, giờ phải đi công việc nên không lên gặp anh cán bộ công an trên TP.HCM nữa...

Đang xác minh giải quyết

Phóng viên đã gọi điện thoại liên hệ với ông M. nhưng sau khi nghe chúng tôi giới thiệu là phóng viên muốn gặp để tìm hiểu sự việc, ông M. tắt máy.

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Đình Chính (Chánh Văn phòng Thanh tra tỉnh Đồng Nai) cho biết cơ quan đã nhận được đơn tố cáo của ba hộ dân chứ chưa nhận được đơn của luật sư. Hiện lãnh đạo đã đi họp nên không có ai để trả lời báo chí. Tuy nhiên, theo ông nắm được thì cơ quan thanh tra đang tiến hành xác minh sự việc để giải quyết đơn của người dân. Ông Chính bảo khi có kết luận, cơ quan sẽ trả lời chính thức cho phóng viên để thông tin đến bạn đọc.

“Nhờ cái thằng luật sư như kiểu này là chết…”

“Cái thằng luật sư nó không hướng được cái này là nó cực kỳ yếu. Luật sư phải tư vấn cho ông ngay từ khi vừa nhảy vô. Cần thiết ông tìm một người nào đó am hiểu pháp luật để ông ủy quyền giống như tôi nói với ông vậy đó. Nhờ luật sư mà nhờ cái thằng luật sư như kiểu này là chết. Tốn tiền, chẳng được việc, không đâu vô đâu. Không biết tay luật sư này như thế nào, nó nghĩ không tới, nó không hiểu lắm, nó không rành. Tôi chỉ đảo qua cái vụ đối thoại là tôi biết cái tay luật sư này không ăn thua gì rồi. Tôi nói thật với anh, luật sư làm dịch vụ nhiều hơn là trách nhiệm. Tớ khuyên chân tình, nếu là hợp đồng dịch vụ thì ngưng mẹ nó đi cho đỡ tốn tiền. Thứ hai, ông cứ lên làm việc đi, sau khi làm việc xong tôi sẽ viết cho anh mấy dòng để trong nội dung khởi kiện phải có những gì. Khởi kiện phải được chứ khởi kiện không được thì khởi kiện làm gì…

Tôi, lính ông Thái (ông Đinh Quốc Thái - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai - PV) chẳng lẽ tôi đưa ông Thái ra tòa sao?! Riêng tòa án thì tồn tại độc lập không dính dáng đến ủy ban. Nó không ăn lương của ủy ban tỉnh thì tòa nói dẹp là dẹp, kể cả quyết định của chủ tịch ủy ban. Tụi tôi là thanh tra, là một bộ phận của ủy ban tỉnh, bộ phận này lại đánh vào đầu não sao?!”…

(Trích băng ghi âm do anh T. cung cấp)

TIẾN HIỂU

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.