Long An trao đổi hợp tác với Okayama Nhật Bản

(PLO)- Tỉnh Long An trao đổi hợp tác với TP Okayama của Nhật Bản về lao động, đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật cao.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 26-4, tỉnh Long An và TP Okayama có buổi tọa đàm trao đổi hợp tác giữa hai địa phương nhằm cụ thể hóa các nội dung hợp tác tại Tuyên bố chung đã được ký kết giữa Long An và TP Okayama.

Long An trao đổi hợp tác với Okayama (5).jpg
Buổi tọa đàm giữa tỉnh Long An trao đổi hợp tác với Okayama. Ảnh: HD

Tham dự buổi tọa đàm, về phía TP Okayama có Thị trưởng TP Okayama - Omori Masao, Chủ tịch Hội đồng TP Okayama – Taguchi Hiroshi, Chủ tịch Hội Công thương TP Okayama – Matsuda Hisashi cùng các thành viên trong đoàn.

Về phía tỉnh Long An có Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Mai Văn Nhiều, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Tấn Hòa cùng lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

Long An trao đổi hợp tác với Okayama (4).JPG
Ông Mai Văn Nhiều, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Long An, phát biểu khai mạc. Ảnh:HD

Phát biểu khai mạc buổi tọa đàm, ông Mai Văn Nhiều, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Long An, chia sẻ mong muốn Long An trao đổi hợp tác với Okayama về những lĩnh vực cùng là thế mạnh của hai địa phương.

Trong đó, tỉnh Long An mong muốn hợp tác, thu hút đầu tư vào các lĩnh vực như công nghiệp chế biến, chế tạo, tập trung vào sản xuất linh kiện điện tử, cơ khí chính xác, công nghệ bán dẫn, hướng đến sẽ sản xuất chip bán dẫn, sản xuất thiết bị y tế, chế phẩm sinh học cũng như hợp tác đào tạo và xuất khẩu lao động.

Long An trao đổi hợp tác với Okayama 8.JPG
Các nhà đầu tư TP Okayama đã có những trao đổi kế hoạch hợp tác đầu tư tại Long An. Ảnh:HD

Tại buổi tọa đàm, Thị trưởng TP Okayama Omori Masao và Chủ tịch Hội Công thương TP Okayama Matsuda Hisashi, cho biết rất quan tâm và đánh giá cao vị thế địa lý, tiềm năng phát triển của tỉnh Long An cùng với nguồn nhân lực dồi dào, có tay nghề.

Đoàn công tác TP Okayama cho rằng những tiềm năng của tỉnh Long An là điều kiện tốt để các doanh nghiệp TP Okayama tìm hiểu đầu tư tại Long An, cũng như phát triển, mở rộng các hoạt động thương mại, kho bãi đông lạnh, trung chuyển, liên kết đào tạo nhân lực kỹ thuật và hộ lý.

Long An trao đổi hợp tác với Okayama (1).JPG
Nhà đầu tư TP Okayama tham quan gian hàng các sản phẩm OCOP của Long An. Ảnh:HD

Tại buổi tạo đàm, các nhà đầu tư TP Okayama đã có những trao đổi kế hoạch hợp tác đầu tư tại tỉnh Long An trên các lĩnh vực như công nghiệp sản xuất và tái chế ô tô, nhập khẩu máy móc thiết bị phục vụ ngành xây dựng, hợp tác đầu tư viện dưỡng lão, đào tạo phát triển nguồn nhân lực...

Long An trao đổi hợp tác với Okayama 9.JPG
Lễ ký kết hợp tác giữa Hội Công thương Okayama với Hội Doanh nhân trẻ Long An. Ảnh:HD

Cũng tại buổi tọa đàm, Hội Công Thương TP Okayama đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Long An và Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Long An về mở rộng quan hệ hợp tác trong các lĩnh vực lao động, công nghiệp, du lịch, giáo dục và văn hóa, với kỳ vọng tạo khởi đầu cho những hợp tác mới, thành công mới trong tương lai.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.