Lấy mẫu ADN xác định danh tính liệt sĩ tại Vĩnh Long

(PLO)- Lực lượng chức năng lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa rõ danh tính tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Vĩnh Long, phục vụ giám định ADN và xây dựng cơ sở dữ liệu gene.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 27-5, tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Vĩnh Long (phường Tân Ngãi), Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 9 phối hợp Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Vĩnh Long tổ chức lấy 10 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ từ các phần mộ chưa xác định được danh tính.

Hoạt động này nhằm phục vụ công tác giám định ADN, góp phần xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Đại tá Nguyễn Thúc Linh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 9, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo 515 Quân khu cùng lãnh đạo Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Vĩnh Long đã trực tiếp dự và theo dõi quy trình lấy mẫu.

vĩnh long,hài cốt liệt sĩ,giám định adn,quân khu 9,liệt sĩ
Thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tỉnh Vĩnh Long tiến hành lấy 20.726 mẫu hài cốt liệt sĩ chưa biết thông tin và biết một phần thông tin ở 33 Nghĩa trang liệt sĩ địa bàn tỉnh để phục vụ xét nghiệm AND xác định danh tính liệt sĩ
vĩnh long,hài cốt liệt sĩ,giám định adn,quân khu 9,liệt sĩ
Các đơn vị tiến hành các công tác để lấy mẫu ADN hài cốt liệt sĩ
vĩnh long,hài cốt liệt sĩ,giám định adn,quân khu 9,liệt sĩ
Đây là đơn vị điểm, làm trước rút kinh nghiệm trên địa bàn Quân khu 9
vĩnh long,hài cốt liệt sĩ,giám định adn,quân khu 9,liệt sĩ
Theo thống kê, hiện Quân khu 9 có 116 nghĩa trang liệt sĩ với hơn 155.971 phần mộ, trong đó có 83 mộ tập thể. Tổng số mộ cần lấy mẫu trong chiến dịch, bao gồm cả mộ chưa có thông tin và mộ có một phần thông tin, lên tới 92.573 mộ

Theo kế hoạch của chiến dịch, tỉnh Vĩnh Long sẽ tiến hành lấy 20.726 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ tại 33 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn. Các mẫu này bao gồm những phần mộ chưa có thông tin hoặc chỉ có một phần thông tin.

Đây là địa phương được chọn làm đơn vị điểm, triển khai trước để rút kinh nghiệm cho toàn địa bàn Quân khu 9.

Theo thống kê, hiện Quân khu 9 có 116 nghĩa trang liệt sĩ với hơn 155.971 phần mộ, trong đó có 83 mộ tập thể. Trong tổng số này, có 47.316 mộ chưa có thông tin.

Tổng số mộ cần lấy mẫu trong chiến dịch, bao gồm cả mộ chưa có thông tin và mộ có một phần thông tin, lên tới 92.573 mộ.

Khối lượng công việc lớn này đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng như quân đội, công an, y tế, khoa học và chính quyền địa phương.

Ngoài việc lấy mẫu sinh phẩm từ hài cốt liệt sĩ, hoạt động còn nhằm xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gene của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin.

Cơ sở dữ liệu này sẽ phục vụ việc đối chiếu, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trong thời gian tới.

Đây là một nội dung quan trọng trong chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Việc lấy mẫu, giám định ADN và xây dựng cơ sở dữ liệu gene được xác định là nhiệm vụ quan trọng, góp phần thực hiện công tác tri ân, chính sách đối với người có công với cách mạng.

Thông qua chiến dịch, các cơ quan chức năng từng bước làm rõ thông tin các liệt sĩ chưa xác định danh tính, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.