Lập dự án 'ảo' trồng sâm Ngọc Linh để huy động vốn

(PLO)- Công ty CP Tập đoàn Mỹ Hạnh đưa thông tin gian dối là có hàng trăm ha sâm Ngọc Linh ở Kon Tum, Quảng Nam để huy động vốn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 10-11, Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam bà Phạm Mỹ Hạnh, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Mỹ Hạnh (Công ty MHG, có trụ sở tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy). Bà Hạnh bị khởi tố điều tra tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan chức năng, từ nhiều năm nay, bà Phạm Mỹ Hạnh và Công ty MHG đã liên tục đưa thông tin lừa dối trồng sâm Ngọc Linh quy mô lớn tại các tỉnh Kon Tum, Quảng Nam để huy động vốn.

"Nổ" có hàng trăm ha sâm Ngọc Linh

Theo cơ quan công an, từ năm 2017 đến 2022, bà Hạnh đưa ra nhiều thông tin không đúng sự thật về dự án đầu tư trồng sâm Ngọc Linh tại nhiều tỉnh; qua đó huy động vốn hơn 1.264 tỉ đồng.

Tập đoàn Mỹ Hạnh, Sâm Ngọc Linh
Mặc dù không có dự án trồng sâm Ngọc Linh nhưng Công ty MHG vẫn tổ chức rất nhiều chương trình, sự kiện liên quan sâm Ngọc Linh. Ảnh: MHG

Để khách hàng tin tưởng, tham gia góp vốn, trong nhiều năm liền, Công ty MHG tổ chức, tham gia nhiều sự kiện lớn liên quan đến sâm Ngọc Linh. Công ty này nhiều lần đưa ra thông tin có 100 ha sâm Ngọc Linh tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum; 60 ha sâm tại huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Qua đó, kêu gọi đầu tư vào dự án với hứa hẹn sinh lời rất lớn.

Công ty MHG tổ chức cho các nhà đầu tư tham quan các vườn sâm Ngọc Linh của các doanh nghiệp, đơn vị khác tại Quảng Nam nhưng nói rằng đây là vườn sâm của Công ty MHG. Sau đó, Công ty MHG dùng những hình ảnh này quảng bá trên nhiều phương tiện truyền thông.

Công ty MHG còn tổ chức các talk show với chủ đề bảo vệ sâm Ngọc Linh “quốc bảo Việt Nam”. Tháng 6-2022, công ty này còn ký kết truyền thông, phân phối sâm Ngọc Linh tại thị trường Úc.

Trên trang chủ website của Công ty MHG giới thiệu là doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam chuyên “nghiên cứu, trồng sâm Ngọc Linh và các loại dược liệu; sản xuất và phân phối sản phẩm từ sâm Ngọc Linh”.

Sự việc vỡ lỡ khi nhiều nhà đầu tư không nhận được lãi suất như hứa hẹn và không thu hồi được vốn đầu tư nên trình báo, tố giác đến các cơ quan chức năng. Sau đó, Công an quận Cầu Giấy phối hợp công an các địa phương điều tra.

Chính quyền bác bỏ

Ngày 11-11, trao đổi với PLO, ông Đặng Quang Hà, Chủ tịch UBND huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum, xác nhận UBND huyện đã có văn bản phản hồi đề nghị của Công an quận Cầu Giấy về cung cấp thông tin, tài liệu liên quan Công ty MHG quảng bá trồng sâm Ngọc Linh trên địa bàn huyện Kon Plông.

“Hiện các xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum được cấp chỉ dẫn địa lý trồng sâm Ngọc Linh thuộc hai huyện là Tu Mơ Rông và Đắk Glei. Tại huyện Kon Plông chưa triển khai trồng sâm Ngọc Linh” - ông Hà nói.

Theo Chủ tịch UBND huyện Kon Plông, Công ty MHG có dự án nông trại hữu cơ do Hợp tác xã Nông nghiệp Tuyết Sơn thực hiện, chủ yếu trồng sâm đương quy, sâm dây. Ông Hà khẳng định dự án này không có nội dung đầu tư trồng sâm Ngọc Linh.

"Việc Công ty MHG giới thiệu doanh nghiệp có trồng sâm Ngọc Linh trên địa bàn huyện Kon Plông là không đúng"- Chủ tịch UBND huyện Kon Plông nói.

Ông Đặng Quang Hà thông tin thêm: năm 2016, UBND tỉnh Kon Tum cấp chủ trương đầu tư cho Hợp tác xã Nông nghiệp Tuyết Sơn trồng cây dược liệu (sâm đương quy và sâm dây) với quy mô 46 ha thực hiện tại hai xã Măng Cành, Đắk Long của huyện Kon Plông.

Năm 2018, Sở KH&ĐT Kon Tum đã chấm dứt một phần dự án, diện tích còn lại khoảng 36 ha tại xã Măng Cành.

Năm 2022, UBND tỉnh Kon Tum có kết luận thanh tra xác định dự án trồng dược liệu trên đã làm mất hơn 11.000 m2 rừng. Hiện cơ quan chức năng điều tra, xử lý việc làm mất rừng trên.

Còn ông Võ Trung Mạnh, Chủ tịch UBND huyện Tu Mơ Rông - nơi được mệnh danh là "thủ phủ" sâm Ngọc Linh"- khẳng định: “Không có một mét vuông nào trồng sâm Ngọc Linh do Công ty MHG đầu tư, triển khai trên địa bàn huyện này".

Tương tự, Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Nam cũng nhiều lần khẳng định không có doanh nghiệp nào mang tên Công ty MHG đầu tư, khai thác sâm Ngọc Linh ở Quảng Nam.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.