Lãnh đạo TP.HCM tiếp tân Đại sứ Thụy Sĩ tại Việt Nam

(PLO)- Lãnh đạo TP.HCM mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác với Thụy Sĩ trên các lĩnh vực như chuyển đổi số, tài chính ngân hàng, bảo hiểm, đô thị thông minh...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 17-4, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên có buổi tiếp tân Đại sứ Thụy Sĩ tại Việt Nam Thomas Gass chào xã giao nhân chuyến thăm và làm việc tại TP.HCM.

Tại buổi tiếp, Bí thư Nguyễn Văn Nên gửi lời chúc mừng ông Thomas Gass, Đại sứ Thụy Sĩ nhận nhiệm vụ mới tại Việt Nam, từ tháng 2-2023.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên có buổi tiếp tân Đại sứ Thụy Sĩ tại Việt Nam Thomas Gass. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên có buổi tiếp tân Đại sứ Thụy Sĩ tại Việt Nam Thomas Gass. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Theo ông Nên, qua 50 năm thiết lập tình hữu nghị, quan hệ hai nước đã có nhiều bước phát triển tích cực. Ông khẳng định, Việt Nam luôn trân trọng sự hỗ trợ của chính phủ Thụy Sĩ thông qua các dự án về xóa đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường, cải cách hành chính, nông nghiệp, giáo dục đào tạo và chế độ ưu đãi về thương mại.

Bí thư TP.HCM thông tin, trong năm 2022, kim ngạch thương mại hai chiều TP.HCM - Thụy Sĩ đạt gần 190 triệu USD. Về đầu tư, tính đến tháng 3-2023, Thụy Sỹ có 117 dự án đầu tư tại TP với tổng vốn đầu tư hơn 208 triệu USD, đứng thứ 20/119 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại TP.

Người đứng đầu Đảng bộ TP.HCM cho biết TP đang hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học - công nghệ và văn hóa của khu vực. Do đó, ông bày tỏ mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác với Thụy Sĩ trên các lĩnh vực như chuyển đổi số, tài chính ngân hàng, bảo hiểm, đô thị thông minh,...

Ông Nên cũng mong muốn Đại sứ Thomas Gass sẽ quan tâm thúc đẩy hoạt động trao đổi đoàn các cấp giữa Việt Nam - Thụy Sĩ.

“Tôi hy vọng Thụy Sĩ sẽ cùng với Việt Nam thúc đẩy mạnh mẽ để sớm kết thúc đàm phán và tiến tới ký kết Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và các nước EFTA, tạo khuôn khổ thuận lợi phát triển kinh tế thương mại giữa các nước” - ông Nên gửi gắm.

Bí thư Nguyễn Văn Nên trao quà lưu niệm cho tân Đại sứ Thomas Gass. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Bí thư Nguyễn Văn Nên trao quà lưu niệm cho tân Đại sứ Thomas Gass. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Đáp lời, Đại sứ Thomas Gass cho biết Thụy Sĩ xem mối quan hệ hai nước là mối quan hệ đối tác chất lượng cao và là mối quan hệ lâu dài. Đồng thời, ông bày tỏ mong muốn được làm việc với TP.HCM về các dự án năng lượng tái tạo, năng lượng mặt trời...

Để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp Thụy Sĩ đầu tư vào Việt Nam cũng như TP.HCM, ông Thomas Gass kiến nghị TP đưa Thuỵ Sĩ vào danh sách các nước được miễn thị thực vào Việt Nam.

. Cùng ngày, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi tiếp Đại sứ Thụy Sĩ tại Việt Nam Thomas Gass chào xã giao nhân chuyến thăm và làm việc tại TP.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi tiếp Đại sứ Thụy Sĩ tại Việt Nam Thomas Gass. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi tiếp Đại sứ Thụy Sĩ tại Việt Nam Thomas Gass. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Phan Văn Mãi cho biết TP.HCM đang quan tâm đến việc phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, năng lượng tái tạo và hy vọng sẽ được hợp tác với doanh nghiệp Thụy Sĩ về các lĩnh vực này.

Ông Mãi cũng mong muốn được hợp tác cụ thể và hiệu quả với doanh nghiệp Thụy Sĩ trong các lĩnh vực dược, y tế, sản phẩm sức khỏe.

Chủ tịch UBND TP khẳng định, TP.HCM sẽ luôn tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào đây. Đối với những vấn đề mà doanh nghiệp quan tâm và cần hỗ trợ, TP đã có kiến nghị với Trung ương để tìm giải pháp.

Các đại biểu tại buổi tiếp. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Các đại biểu tại buổi tiếp. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Đáp lời, Đại sứ Thụy Sĩ Thomas Gass bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác cấp chính quyền địa phương TP.HCM. Ông cho biết hiện có nhiều doanh nghiệp Thụy Sĩ hoạt động hợp tác hiệu quả tại Việt Nam, sắp tới, ông Thomas Gass mong lãnh đạo TP giải quyết các khó khăn, thách thức nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Thụy Sĩ.

Trong giai đoạn tới, ông Thomas Gass khẳng định sẽ tìm cách thúc đẩy hợp tác với các trường đại học tại Việt Nam và dự kiến sẽ tổ chức các đoàn doanh nghiệp đến thăm Việt Nam, trong đó có TP.HCM.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.