Lãnh đạo TP.HCM dùng trực thăng để khảo sát việc lập quy hoạch

(PLO)- Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên nhìn nhận việc lập quy hoạch phải khai thác hiệu quả các nguồn lực đất đai của TP, nhất là đất ven sông Sài Gòn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 26-8, hai chiếc trực thăng đã chở theo đoàn khảo sát thực địa TP.HCM để phục vụ công tác lập quy hoạch đã xuất phát từ Sư đoàn Không quân 370, quận Tân Bình.

Tham gia đoàn khảo sát có Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi, lãnh đạo các tỉnh Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai cùng đại diện các sở, ngành, chuyên gia TP.HCM.

Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên trên trực thăng khảo sát. Ảnh: H.THƯ

Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên trên trực thăng khảo sát. Ảnh: H.THƯ

Trực thăng đã chở đoàn công tác khảo sát các khu vực dự kiến làm Vành đai 4, cao tốc TP.HCM - Mộc Bài. Đoàn cũng khảo sát các khu vực khác như TP Thủ Đức, Bình Quới - Thanh Đa, khu quy hoạch khu đô thị Tây Bắc, rừng ngập mặn huyện Cần Giờ…

Sau hơn hai giờ bay, Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên nhìn nhận nguồn lực đất đai của các huyện Bình Chánh, Củ Chi, Cần Giờ... còn chưa khai thác hết.

Bí thư Nguyễn Văn Nên cho biết lần quy hoạch này cố gắng để khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai đó, nhất là đất ven sông Sài Gòn.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi trên chuyến bay khảo sát. Ảnh: H.THƯ

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi trên chuyến bay khảo sát. Ảnh: H.THƯ

Còn Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết chuyến bay khảo sát sẽ là tư liệu rất quan trọng để giúp TP xây dựng quy hoạch sát hơn, đặc biệt là trong bối cảnh liên kết vùng và phát huy trục sông Sài Gòn và hành lang ven biển.

Ông Mãi cũng cho biết trong chuyến bay, TP có mời các đơn vị tư vấn xây dựng quy hoạch đi cùng. Sau chuyến khảo sát này, UBND TP sẽ ngồi lại với đơn vị tư vấn để xác định các định hướng cũng như lựa chọn những không gian phát triển phù hợp với TP trong liên kết vùng.

Chủ tịch Phan Văn Mãi cũng cho hay TP có nhiều không gian có thể phát triển mô hình TOD. Những không gian này cũng là những trung tâm các đô thị vệ tinh của TP.HCM trong tương lai. Đây là tiềm năng rất lớn để khai thác quỹ đất, vừa cấu trúc lại mô hình đô thị đa trung tâm của TP.

Lãnh đạo TP.HCM dùng trực thăng để khảo sát thực địa, lập quy hoạch TP. Ảnh: H.THƯ

Lãnh đạo TP.HCM dùng trực thăng để khảo sát thực địa, lập quy hoạch TP. Ảnh: H.THƯ

Ông Phan Văn Mãi cũng đánh giá việc phân bổ, bố trí sử dụng đất còn nhiều bất cập, kém hiệu quả, tồn tại nhiều khu đô thị kiểu “da beo” đan xen. Điều này đặt ra cho TP trong quy hoạch sắp tới phải cấu trúc lại khu sản xuất, khu dân cư để phát huy tối đa hiệu quả sử dụng đất.

Riêng với việc phát triển Cần Giờ, cần phải tôn trọng, bảo vệ tuyệt đối khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ và nghiên cứu phát triển thêm không gian xanh cho đô thị.

Chuyến bay khảo sát của lãnh đạo TP nhằm phục vụ cho việc lập Quy hoạch TP.HCM thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Quy hoạch chung TP.HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.