Lâm tặc mở đường, phá hàng chục m3 gỗ ở Khánh Hòa

(PLO)- Lâm tặc ủi đường, chặt phá hàng chục m3 gỗ tại khu rừng thuộc xã Ninh Ích, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 7-2, ông Đinh Văn Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cho biết Sở NN&PTNT đang phối hợp cùng thị xã Ninh Hòa tập trung xử lý vụ phá rừng xảy ra tại xã Ninh Ích.

Lâm tặc mở đường để vận chuyển gỗ trái phép. Ảnh: KIỂM LÂM.

Lâm tặc mở đường để vận chuyển gỗ trái phép. Ảnh: KIỂM LÂM.

“Theo thông tin thì việc phá rừng ở đây xảy ra trong thời gian rất dài, trong đó, có cả việc làm gần 2 km đường để vận chuyển. Chúng tôi đề nghị lần này phải xử lý nghiêm túc và nghiêm khắc cả đối tượng khai thác trái phép và những người quản lý rừng”- ông Thiệu nói.

Theo Chi cục Kiểm lâm Khánh Hòa, Trạm Kiểm lâm Ninh Lộc thuộc Hạt Kiểm lâm Ninh Hòa đã phối hợp cùng UBND xã Ninh Ích tiến hành kiểm tra khu vực rừng thuộc tiểu khu 103 xã Ninh Ích, thị xã Ninh Hòa giáp ranh xã Diên Điền, huyện Diên Khánh và xã Vĩnh Phương, TP Nha Trang.

Qua kiểm tra, đã phát hiện tại khu vực rừng thuộc lô 3 và lô 5 khoảnh 8, tiểu khu 103 có xảy ra tình trạng khai thác rừng trái pháp luật và ủi đường. Hiện trường khu vực rừng thuộc lô 3 khoảnh 8, tiểu khu 103 có 50 lóng gỗ tròn bị khai thác trái pháp luật với khối lượng là hơn 21,4 m3, 59 gốc cây đã bị chặt hạ.

Những cây gỗ có đường kính gốc 50 - 60 cm bị cưa hạ. Ảnh: KIỂM LÂM.

Những cây gỗ có đường kính gốc 50 - 60 cm bị cưa hạ. Ảnh: KIỂM LÂM.

Bên cạnh đó, khu vực này có một con đường ủi với chiều dài khoảng 1.580 m, chiều rộng trung bình khoảng 3 m. Con đường này có 3 nhánh rẽ có tổng chiều dài khoảng 460 m, chiều rộng trung bình khoảng 3m, nằm trong khoảnh 8 tiểu khu 103.

Căn cứ bản đồ hiện trạng rừng, khu vực rừng bị khai thác gỗ trái pháp luật có trạng thái là rừng gỗ tự nhiên núi đất lá rộng thường xanh phục hồi và rừng gỗ tự nhiên núi đất lá rộng thường xanh nghèo do UBND xã Ninh Ích quản lý.

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản bàn giao toàn bộ hiện trường và tang vật vụ vi phạm cho UBND xã Ninh Ích quản lý, bảo quản trong thời gian chờ cơ quan chức năng điều tra, xử lý theo quy định.

Chi cục Kiểm lâm Khánh Hòa nhận định khối lượng gỗ bị khai thác tại xã Ninh Ích đã vượt qua khung xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp. Đồng thời, có dấu hiệu hủy hoại rừng. Do đó, Hạt kiểm lâm Ninh Hòa đã có thông báo tiếp nhận tin báo tội phạm gửi đến VKSND thị xã Ninh Hòa.

Khánh Hòa chỉ đạo xử lý nghiêm vụ phá rừng ở xã Ninh Ích. Ảnh: KIỂM LÂM.

Khánh Hòa chỉ đạo xử lý nghiêm vụ phá rừng ở xã Ninh Ích. Ảnh: KIỂM LÂM.

Hiện, Hạt kiểm lâm Ninh Hòa đang phối hợp cùng Viện kiểm sát, Công an thị xã Ninh Hòa và xã Ninh Ích khám nghiệm hiện trường điều tra, xác minh đối tượng vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định tại Bộ Luật tố tụng Hình sự.

Cùng với đó, Chi cục Kiểm lâm Khánh Hòa đã chỉ đạo Hạt kiểm lâm Ninh Hòa yêu cầu các cán bộ kiểm lâm phụ trách địa bàn báo cáo giải trình vụ việc để có cơ sở xử lý trách nhiệm theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.