Làm luật theo kiểu chạy tiếp sức

(PLO)- Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội Lê Thị Nga đã ví von như vậy trước thực trạng làm luật thiếu chất lượng như thời gian qua, điển hình như Bộ Luật Hình sự phải hoãn thời gian thi hành để sửa đổi vì có nhiều sai sót.

Chiều nay (16-8), Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã thảo luận, đánh giá kết quả kỳ họp thứ nhất và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV.

Dự kiến, kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV dự kiến sẽ làm việc trong 22,5 ngày, từ ngày 20-10 đến ngày 18-11. Trong đó, xem xét thông qua bốn dự án luật, một dự thảo nghị quyết, cho ý kiến 14 dự án luật. Thời gian để thực hiện công tác xây dựng pháp luật là 13,75 ngày.

Nhiều ý kiến cho rằng thời gian làm luật như vậy quá ít, có dự luật chỉ có nửa ngày để thảo luận. Ngoài ra, việc các cơ quan của Chính phủ chậm trình những dự án luật cũng đã hạn chế rất nhiều cho các đại biểu trong việc nghiên cứu, thẩm tra các dự thảo luật.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Nguyễn Văn Giàu, thời gian bắt đầu chương trình kỳ họp thứ hai chỉ còn hai tháng cho công tác chuẩn bị, dự kiến sẽ thông qua bốn dự án luật, trong đó có dự án Luật Hình sử sửa đổi. Thế nhưng cho đến nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội vẫn chưa được tiếp cận sự điều chỉnh này.

Việc lấy ý kiến cho 14 dự án luật, UBTVQH mới chỉ cho ý kiến vào hai dự án luật là Luật Cảnh vệ và Luật Công an xã, còn nhiều dự án luật mới khác, với những ý kiến trái chiều.

“Hai tháng là thời gian ngắn lắm, cứ làm dồn dập thì chất lượng không cao. Tôi đề xuất, biết là còn ít thời gian, thì hội đồng dân tộc phải báo cáo theo nghị quyết của Quốc hội và phải đảm bảo gửi trước cho thường vụ Quốc hội chứ đừng để tối nay gửi, sáng mai nghiên cứu, luật thì đâu có nghiên cứu được như thế” - ông Giàu nói.

Làm luật theo kiểu chạy tiếp sức ảnh 1
Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội Lê Thị Nga

Cho ý kiến về nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội Lê Thị Nga cho rằng để các dự án luật đảm bảo thì chất lượng dự thảo luật và thời gian là hai yếu tố quan trọng, vì vậy cần phải cương quyết trả lại những dự thảo luật không đảm bảo chất lượng.

“Sự cố Bộ luật Hình sự có nguyên nhân từ chất lượng dự thảo trình giai đoạn đầu chưa đảm bảo nhưng ta nể nang, thời gian chưa đảm bảo nhưng vẫn dễ dãi chấp nhận” - bà Nga nói.

Cũng theo bà Nga, việc phân công cán bộ của cơ quan bộ ngành tham gia cũng còn vấn đề, nhiều khi lãnh đạo có tham gia ở mức độ còn lại “khoán trắng” cho chuyên viên, rồi sau đó “chạy tiếp sức” khi lúc đầu đồng chí A dự, rồi đến đồng chí B, đồng chí C, có người không thông thạo lĩnh vực hoặc tham gia “bữa đực bữa cái”. Do đó cần làm chặt để đảm bảo chất lượng.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị các ủy ban liên quan cần phải khẩn trương thực hiện việc rà soát, đôn đốc các cơ quan soạn thảo luật của Chính phủ thực hiện nghiêm.  

“Chúng ta sẽ công khai việc nợ văn bản của các bộ, chính phủ cũng như là việc giữ văn bản chưa đúng với Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Theo quy định, chúng ta phải gửi cho đại biểu Quốc hội trước 20 ngày nhưng trên thực tế không làm đúng. Tất nhiên cũng có cái đúng nhưng tình trạng nợ rất nhiều” - Chủ tịch Quốc hội nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.