Lái xe máy bằng chân, thanh niên bị phạt hơn 9 triệu đồng

(PLO)- CSGT xử phạt hơn 9 triệu đồng đối với nam thanh niên điều khiển xe máy bằng chân, không đội mũ bảo hiểm và không có giấy phép lái xe

Ngày 30-5, Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết vừa tiến hành lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với một tài xế có hành vi điều khiển xe máy bằng chân.

Lái xe máy bằng chân, thanh niên bị CSGT phạt hơn 9 triệu. Ảnh: C08

Theo đó, NVH (21 tuổi, trú tại Thái Nguyên) điều khiển xe mô tô bằng chân, sử dụng điện thoại di động, không đội mũ bảo hiểm và không có giấy phép lái xe, lưu thông trên tuyến quốc lộ mới Thái Nguyên - Chợ Mới

Hành vi của anh H. được quay lại rồi đăng tải lên Facebook. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng CSGT đã tiến hành xác minh, mời anh H. lên trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, anh H. cho biết chưa có giấy phép lái xe hạng A1 theo quy định. Bản thân H. nhận thức được hành vi của mình là đã vi phạm Luật Giao thông đường bộ, gây nguy hiểm cho chính mình và cho những người tham gia giao thông khác.

Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định xử phạt đối với anh H. về bốn hành vi vi phạm gồm: hành vi điều khiển xe mô tô bằng chân, sử dụng điện thoại di động, không đội mũ bảo hiểm và không có giấy phép lái xe. Tổng mức tiền phạt là 9,05 triệu đồng và tạm giữ phương tiện.

Qua vụ việc này, CSGT khuyến cáo người dân, nhất là các gia đình có con, em đang trong độ tuổi thanh, thiếu niên, cần làm tốt công tác quản lý, giáo dục các cháu ngay tại gia đình.

Theo đó, khi điều khiển các phương tiện tham gia giao thông, bất cứ ai cũng phải chấp hành túc Luật Giao thông đường bộ để tránh những thiệt hại đáng tiếc có thể xẩy ra….

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.