Kỷ luật lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ nhà đất Đồng Tháp

(PLO)- Hội đồng Kỷ luật tỉnh Đồng Tháp đã tiến hành xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ nhà đất và phê bình hai phó giám đốc.

Theo Văn phòng Thanh tra tỉnh Đồng Tháp, Hội đồng Kỷ luật tỉnh đã xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ nhà đất và phê bình hai phó giám đốc.

"Với kế toán trưởng của trung tâm, thẩm quyền xử lý thuộc về đơn vị này và thanh tra đang đôn đốc các đơn vị báo cáo về tình hình thực hiện các kiến nghị theo kết luận" - đại diện Văn phòng Thanh tra tỉnh Đồng Tháp thông tin.

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Tháp.

Theo kết luận thanh tra, việc giao trung tâm quản lý, sử dụng nguồn vốn quỹ nhà đất là chưa phù hợp với quy định của pháp luật. Quỹ nhà đất không thể hiện việc ghi chi, thu hồi tạm ứng số tiền 56,6 tỉ đồng được UBND tỉnh phê duyệt.

Một số khoản chi tạm ứng không có ý kiến của UBND tỉnh cho tạm ứng từ quỹ đất nhưng sổ sách lại ghi tạm ứng từ quỹ đất và ngược lại; chi tạm ứng bồi thường khu hành chính, thương mại, dịch vụ phường 1 vượt so với văn bản chấp thuận của tỉnh trên 2,1 tỉ đồng; tự ý trích 1,5% chi phí quản lý dự án năm 2016-2017 số tiền trên 400 triệu đồng.

Việc thu lãi dự án bồi thường giải phóng mặt bằng, thu lãi dự án tạo quỹ đất, thu từ cho thuê nhà và thu lãi phát sinh từ cho thuê nhà, trung tâm chưa kịp thời nộp ngân sách nhà nước mà tự ghi tăng quỹ nhà đất dẫn đến phải nộp trả lại ngân sách số tiền trên 7,4 tỉ đồng.

Các khoản chi tạm ứng từ nguồn quỹ nhà đất qua nhiều năm chưa thu hồi, tính đến ngày 30-9-2017 là hơn 20,5 tỉ đồng. Chi vượt tiền sử dụng đất được cấp hơn 1,4 tỉ đồng; sử dụng tiền sử dụng đất của tám khu dân cư sai quy định với tổng số tiền trên 2,6 tỉ đồng.

Về công tác thực hiện đầu tư tám dự án khu dân cư giao trung tâm quản lý, thanh tra cũng phát hiện có nhiều sai sót trong việc thu tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ không đúng quy định dẫn đến thu thừa của dân trên 117 triệu đồng.  Đối với các dự án khu tái định cư thị trấn Mỹ Thọ, khu tái định cư đường Hồ Chí Minh, khu tái định cư nhà ở sinh viên, UBND các huyện làm chủ đầu tư nhưng giao cho trung tâm tạm ứng vốn, thực hiện thu tiền bán nền là chưa đúng quy định.

Bộ phận kế toán chưa theo dõi, đối chiếu kịp thời công nợ phải thu tiền sử dụng đất dẫn đến nợ đọng, dân nợ tiền sử dụng đất với số tiền lớn, không có biện pháp thu hồi số tiền 29,5 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, trung tâm và Quỹ Đầu tư và phát triển tỉnh đã ký phụ lục hợp đồng và đã giải ngân với số tiền trên 27,1 tỉ đồng, hơn hạn mức được duyệt 3,1 tỉ đồng mà chưa có ý kiến của UBND tỉnh khi thực hiện dự án khu tái định cư thị trấn Mỹ Thọ. Lập phương án bồi thường tăng hơn so với kế hoạch sử dụng đất được UBND tỉnh phê duyệt với tổng diện tích tăng thêm là 58.869 m2

Thanh tra tỉnh xác định những hạn chế trên của hoạt động quỹ nhà đất, trách nhiệm chính thuộc về Giám đốc Lưu Minh Trí và kế toán trưởng Trần Thị Vẹn. Trên cơ sở đó, Thanh tra tỉnh kiến nghị chủ tịch UBND tỉnh tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý phù hợp đối với Ban giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ nhà đất, Sở Tài chính.

Trung tâm Phát triển quỹ nhà đất tỉnh tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm, có hình thức xử lý phù hợp đối với bà Trần Thị Vẹn và các cá nhân có liên quan đến sai phạm.

Trao đổi với phóng viên, ông Lưu Minh Trí, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ nhà đất Đồng Tháp, cho biết trung tâm đã thực hiện các kiến nghị của Thanh tra tỉnh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.