Kinh tế TP.HCM khởi sắc sau 9 tháng đầu năm

(PLO)- TP.HCM nỗ lực không ngừng để vực dậy nền kinh tế từng “chạm đáy”.

Kết thúc quý I-2023, một số động lực tăng trưởng kinh tế của TP.HCM đã có dấu hiệu khởi sắc, đang trên đà phục hồi.

Theo Viện Nghiên cứu phát triển TP, đến thời điểm này với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, đội ngũ doanh nghiệp, chỉ đạo quyết liệt của chính quyền TP trong việc tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, kinh tế TP chín tháng đầu năm 2023 đã có nhiều điểm sáng.

P5_Chính_lethoa.jpg
Kinh tế TP chín tháng đầu năm 2023 đã có nhiều điểm sáng. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Theo Cục Thống kê TP, chỉ số sản xuất công nghiệp TP (IIP) tăng nhẹ, cải thiện hằng tháng; chỉ số IIP tăng 3,2% so với cùng kỳ, đặc biệt bốn ngành công nghiệp trọng yếu tăng 5,8% so với cùng kỳ.

Ngành du lịch duy trì mức tăng khá ổn định, có tác động lan tỏa lớn tới nhiều ngành dịch vụ thị trường như vận tải, lưu trú ăn uống, lữ hành, hoạt động nghệ thuật, vui chơi giải trí... Tổng doanh thu du lịch ước tính đạt gần 125.300 tỉ đồng, tăng 35,6% so với cùng kỳ năm 2022.

Thị trường tiền tệ cũng có dấu hiệu tích cực. Với lãi suất cho vay hợp lý, lãi suất cho vay thấp, hạn mức tín dụng tăng đã và đang kích thích doanh nghiệp vay vốn, mở rộng và phát triển sản xuất, kinh doanh, qua đó kích thích tăng trưởng tín dụng.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tính đạt hơn 871.000 tỉ đồng, tăng 8,6% so với cùng kỳ. Điều này cho thấy nhu cầu tiêu dùng hàng hóa giữ đà tăng trưởng qua các quý.

Đáng chú ý, động lực chính cho tăng trưởng kinh tế là đầu tư công, ước tính giải ngân đạt hơn 22.500 tỉ đồng, đạt 33% so với kế hoạch vốn TP giao. Tỉ lệ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt mục tiêu TP đặt ra nhưng TP đã nỗ lực giải ngân tăng 100,4% so với cùng kỳ.

Động lực chính cho tăng trưởng kinh tế là đầu tư công, giải ngân ước tính đạt hơn 22.500 tỉ đồng, đạt 33% so với kế hoạch vốn TP giao.

Để duy trì đà tăng trưởng của hoạt động sản xuất, TP đã tổ chức nhiều chương trình xúc tiến thương mại, đầu tư trong và ngoài nước, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh, quảng bá giới thiệu sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ, kết nối giao thương giữa doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp nước ngoài.

Trong ba tháng còn lại của năm 2023, để thúc đẩy các trụ cột tăng trưởng, Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM đã đưa ra nhiều giải pháp. Trong đó cần triển khai Nghị quyết 98 theo dự kiến; đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc điều chỉnh quy hoạch chung TP đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 và lập quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội TP giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050…

Ngoài ra, TP cần xây dựng lộ trình phát triển kinh tế xanh - chuyển đổi xanh, kinh tế số trở thành một trong những động lực thúc đẩy tăng trưởng.•

Trong bối cảnh khó khăn chung, quý I TP.HCM tăng trưởng 0,7%, quý II tăng trưởng 5,87%. Sáu tháng đầu năm tăng trưởng kinh tế TP đạt 3,55%.

Theo cập nhật kịch bản tăng trưởng kinh tế của Viện Nghiên cứu phát triển TP vào tháng 8, tăng trưởng chín tháng đầu năm 2023 ở kịch bản bất lợi sẽ đạt khoảng 3,89%-4,28%; kịch bản cơ sở là 4,05%-4,66%; kịch bản thuận lợi sẽ đạt khoảng 5,31%-5,96%.

Tóm lại, tùy thuộc vào diễn biến tăng trưởng kinh tế toàn cầu, sự nỗ lực và hiệu quả thực thi công vụ của TP mà các kịch bản sẽ diễn ra. Tuy nhiên, kịch bản đạt được mục tiêu tăng trưởng cả năm 2023 là 7,5% là cả một thách thức lớn của các tháng cuối năm 2023. Nhiều khả năng ước tính tăng trưởng kinh tế chín tháng đầu năm sẽ xảy ra kịch bản cơ sở.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.