Kỉ luật 4 cán bộ CDC Khánh Hòa liên quan sai phạm mua kit test

(PLO)- Bốn cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Khánh Hòa bị kỷ luật về mặt đảng do liên quan đến sai phạm trong mua kit test.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 30-7, nguồn tin của PLO xác nhận, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Khánh Hòa vừa quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với Đảng ủy bộ phận Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Khánh Hòa.

Cụ thể, UBKT Tỉnh ủy Khánh Hòa kỷ luật cảnh cáo đối với: Bà Lương Thị Trong, Phó khoa Dược - vật tư y tế; bà Mai Thị Minh Truyền, Phó phòng Tài chính - kế toán, kế toán trưởng. Ông Tôn Thất Toàn, Phó giám đốc và bà Trương Thị Lan Anh, Trưởng khoa Xét nghiệm - chẩn đoán hình ảnh - thăm dò chức năng cùng bị kỷ luật khiển trách.

Lực lượng công an đến làm việc với CDC Khánh Hòa. Ảnh: HUỲNH HẢI

Lực lượng công an đến làm việc với CDC Khánh Hòa. Ảnh: HUỲNH HẢI

Theo UBKT Tỉnh ủy Khánh Hòa, Đảng ủy bộ phận CDC Khánh Hòa có khuyết điểm, vi phạm trong việc không duy trì chế độ họp định kỳ theo quy định. Đảng ủy này không ban hành nghị quyết để lãnh đạo CDC Khánh Hòa vi phạm quy chế làm việc của Đảng ủy bộ phận.

Đảng ủy này thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để CDC Khánh Hòa thực hiện việc mua sắm, quản lý, sử dụng trang thiết bị y tế, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, thuốc phòng, chống dịch COVID-19 không đúng quy định, dẫn đến làm thất thoát ngân sách Nhà nước.

Một số cán bộ, đảng viên nhận “quà tặng” của đối tác trái quy định, vi phạm pháp luật, bị khởi tố, bắt tạm giam và bị thi hành kỷ luật về Đảng (trong đó có người đứng đầu cấp ủy)…

UBKT Tỉnh ủy nhận định những vi phạm, khuyết điểm của Đảng ủy bộ phận CDC Khánh Hòa và bốn cán bộ trên đã gây hậu quả nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận.

Giám đốc CDC Khánh Hòa nhận hoa hồng gần 2 tỉ đồng

Như PLO đã thông tin, ngày 17-6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa tống đạt các quyết định khởi tố bị can đối với Huỳnh Văn Dõng, Giám đốc CDC Khánh Hòa; Trần Quốc Huy, Trưởng phòng Tổ chức hành chính CDC Khánh Hòa; Nguyễn Thị Thúy, Giám đốc Phòng dự án Công ty TNHH Phát triển công nghệ ứng dụng Việt Nam (gọi tắt là VNDAT).

Ba bị can trên bị khởi tố điều tra tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Huỳnh Văn Dõng, Giám đốc CDC Khánh Hòa. Ảnh: CA

Huỳnh Văn Dõng, Giám đốc CDC Khánh Hòa. Ảnh: CA

Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2021, CDC Khánh Hòa tổ chức đấu thầu mua sắm kit test phòng chống dịch COVID-19. Huỳnh Văn Dõng giao Trần Quốc Huy là tổ viên tổ chuyên gia đấu thầu. Huy đã cấu kết với Nguyễn Thị Thúy hợp thức hóa hồ sơ đấu thầu.

Sau đó, Dõng ký phê duyệt năm hợp đồng mua tổng cộng 116.000 test xét nghiệm của VNDAT tổng cộng hơn 14 tỉ đồng.

Bắt tạm giam Trần Quốc Huy, Trưởng phòng Tổ chức hành chính CDC Khánh Hòa. Ảnh: XN

Bắt tạm giam Trần Quốc Huy, Trưởng phòng Tổ chức hành chính CDC Khánh Hòa. Ảnh: XN

Cơ quan điều tra xác định, Dõng và Huy với sự giúp sức tích cực của Thúy đã tạo điều kiện cho Công ty VNDAT thu được lợi nhuận 370%, gây thiệt hại cho Nhà nước gần 10 tỉ đồng.

Ngoài ra, cơ quan điều tra xác định theo chủ trương, chỉ đạo của Huỳnh Văn Dõng, Huy đã đề nghị nhà thầu là Công ty VNDAT chi tiền phần trăm của hợp đồng mua bán. Công ty VNDAT đã chi hoa hồng gần 1 tỉ đồng.

Sau khi nhận gần 2 tỉ đồng từ Công ty VNDAT, Huy đã đưa lại toàn bộ bằng tiền mặt cho Dõng. Giám đốc CDC Khánh Hòa đã chia cho Huy 30 triệu đồng và nhờ người này đưa cho kế toán trưởng 50 triệu đồng. Còn lại Dõng quản lý, sử dụng cá nhân.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.