(PLO)- Khu du lịch Ana Mandara resort nằm trên bãi biển Nha Trang, Khánh Hòa được tháo dỡ hoàn toàn, trả lại không gian biển cho cộng đồng.
Ngày 12-10, lãnh đạo UBND phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, cho biết chủ khu du lịch Ana Mandara resort đã hoàn thành việc tháo dỡ công trình, trả lại bờ biển cho chính quyền theo đúng cam kết trước đó. Như vậy, dự án chắn biển Nha Trang lớn nhất, lâu năm nhất đã chính thức bị "khai tử", đúng như cam kết của lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa về lấy lại bãi biển để kiến tạo không xanh phục vụ cộng đồng. Sau khi hoàn thành việc thu hồi hơn 1.800 m2 còn lại, toàn bộ hơn 26.000 m2, kéo dài khoảng 400 m bờ biển Nha Trang sẽ được chỉnh trang, phục vụ cộng đồng. Khu du lịch Ana Mandara resort được xây dựng từ năm 1995, rộng hơn 26.000 m2, nằm trải dài trên 400 m mặt tiền đường Trần Phú, phường Nha Trang. Sau hàng chục năm tồn tại và trở thành thương hiệu hàng đầu của ngành du lịch Nha Trang - Khánh Hòa, năm 2022, UBND tỉnh Khánh Hòa thu hồi dự án, yêu cầu chủ đầu tư tháo dỡ khu du lịch này, trả lại bờ biển để phục vụ cộng đồng. Ảnh chụp năm 2021. Sau hơn ba năm tháo dỡ, hiện toàn bộ các công trình của dự án khu du lịch Ana Mandara resort đã được tháo dỡ, hơn 400 m bờ biển Nha Trang đã thông thoáng.
Theo UBND phường Nha Trang, trước khi chính quyền hai cấp hoạt động, 3/4 công trình của dự án khu du lịch Ana Mandara đã được tháo dỡ. "Sau khi chính quyền hai cấp hoạt động, UBND phường Nha Trang đã làm việc với chủ khu du lịch Ana Mandara để tháo dỡ các công trình trên khu đất hơn 1.800 m2 còn lại, hoàn thành công tác trả lại toàn bộ mặt biển cho chính quyền địa phương"- lãnh đạo phường Nha Trang thông tin. Theo đại diện Ana Mandara, từ cuối tháng 9-2025, doanh nghiệp đã bắt đầu cho tháo dỡ các hạng mục đúng như cam kết với UBND phường Nha Trang. "Do là khu du lịch, dịch vụ nên các tài sản phải được tháo dỡ, vận chuyển cận thận nên thời gian tháo dỡ kéo dài hơn dự kiến, dù vậy vẫn đúng cam kết với phường"- đại diện Ana Mandara thông tin. Máy móc được huy động để tháo dỡ các công trình.
Các công nhân đang tháo dỡ, thu gom những tài sản thuộc về doanh nghiệp trước bàn giao mặt bằng cho chính quyền.
Hồi tháng 9-2023, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Khánh Hòa thông qua thiết kế ý tưởng đô thị khu vực phía đông đường Trần Phú - Phạm Văn Đồng. Trong đó, khu Ana Mandara resort hoàn thành tháo dỡ sẽ được thiết kế xây dựng "ngôi làng ven biển Nha Trang" nhằm tạo ra một không gian công cộng trẻ trung, năng động mang phong cách vùng nhiệt đới. Theo đó, các công trình cũ sẽ tháo dỡ, cải tạo một số công trình phục vụ thương mại không quá 5% mật độ xây dựng; đồng thời, cải tạo thành công viên, tạo lối tiếp cận ra biển; giữ lại tối đa cây xanh hiện trạng. Khu vực này cũng được bổ sung các công trình phục vụ tiện ích công cộng như trạm thông tin, nhà vệ sinh, nhà tắm, bãi đỗ xe… Sau khi doanh nghiệp trả lại mặt bằng bờ biển, một số khu vực được dùng làm bãi xe tạm để giải quyết tình trạng thiếu bãi giữ xe ở khu vực trung tâm Nha Trang.
Năm 1995, UBND tỉnh Khánh Hòa cho phép Công ty TNHH Thương mại và đầu tư Khánh Hòa (100% vốn nhà nước) đầu tư xây dựng khu du lịch Ana Mandara.
Công ty TNHH Thương mại và đầu tư Khánh Hòa sau đó liên kết với Công ty Sovico Khánh Hòa để xây dựng khu du lịch trên.
Đến năm 2010, UBND tỉnh Khánh Hòa có chủ trương di dời khu du lịch Ana Mandara. UBND tỉnh Khánh Hòa nhiều lần tổ chức họp với Công ty TNHH thương mại và đầu tư Khánh Hòa - sau này là Công ty Sovico Khánh Hòa, để xúc tiến di dời khu Ana Mandara.
Công ty Sovico Khánh Hòa được UBND tỉnh Khánh Hòa giao hơn 29 ha đất tại khu du lịch bắc bán đảo Cam Ranh, để làm dự án Evason Ana Mandara Cam Ranh resort & spa thay thế cơ sở cũ.
Sau nhiều năm thương lượng, đến nay việc thu hồi diện tích bãi biển cho thuê đã hoàn thành.
(PLO)- Vào mùa khô, nhiều gia đình phải gùi từng can nước từ khe suối về sinh hoạt; đến mùa mưa lại đối mặt với nguồn nước đục, tiềm ẩn nguy cơ mất vệ sinh.
(PLO)- Không dừng lại ở việc phản ánh bề nổi của sự kiện, báo Pháp Luật TP.HCM luôn đi thẳng vào phân tích, mổ xẻ các điểm nghẽn của môi trường đầu tư, bóc tách những bất cập trong cơ chế quản lý với tinh thần xây dựng.
(PLO)- Sau khi hoàn thành mục tiêu đưa vào khai thác hơn 3.000 km đường bộ cao tốc, ngành xây dựng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mới với mục tiêu hoàn thành khoảng 5.000 km cao tốc vào năm 2030.
(PLO)- Từ ngày 1-7, nhiều quy định mới về trật tự, an toàn giao thông đường bộ quan trọng như lắp ghế trẻ em trên xe ô tô cá nhân, bỏ giới hạn thời gian lái xe của tài xế…chính thức được áp dụng.
(PLO)- Mang rác tái chế đổi lấy quà, thanh toán tiền rác qua ứng dụng... là những hoạt động thiết thực vừa được chính quyền và người dân phường Sài Gòn đồng loạt triển khai nhằm bảo vệ môi trường sống.
(PLO)- Thủ tướng Lê Minh Hưng giao Tổng Thanh tra Chính phủ phối hợp với Bộ NN&MT, Bộ Công an tổ chức thanh tra chuyên đề về vật liệu xây dựng tại các địa phương nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, xử lý nghiêm các vi phạm.
(PLO)- Học viên thi giấy phép lái xe ô tô sẽ không còn phải thi mô phỏng các tình huống giao thông trên máy tính. Tuy nhiên, nội dung này vẫn được giữ lại trong chương trình đào tạo.
(PLO)- Trong thời gian tới, khi hoàn thành các thủ tục về quy hoạch, chủ trương đầu tư... Khu hành chính TP Cần Thơ, UBND TP sẽ công bố, công khai đầy đủ thông tin để người dân và các tổ chức liên quan được biết…
(PLO)- Bộ Xây dựng đang sửa đổi Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản cùng nhiều quy định liên quan theo hướng ưu tiên phát triển nhà ở cho thuê. Mục tiêu là tạo thêm nguồn cung nhà ở giá hợp lý, đáp ứng nhu cầu của người lao động.
(PLO)- Hơn 500 y bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế sẽ được đưa đón mỗi ngày bằng đôi tàu hỏa chuyên dụng giữa Hà Nội và cơ sở Bệnh viện Bạch Mai tại Ninh Bình.
(PLO)- Từ ngày 4-7, TP.HCM chính thức đưa vào hoạt động tuyến xe buýt du lịch 2 tầng thoáng nóc không trợ giá mang số hiệu DL06, kết nối khu vực trung tâm TP.HCM với phường Bình Trưng.
(PLO)- Hai dự án đường sắt quốc gia trên địa bàn Thủ đô là tuyến đường sắt từ ga Phú Xuyên đến ga Ngọc Hồi và tuyến đường sắt vành đai phía đông kết nối Hà Nội với Hưng Yên đang được đề xuất giao cho UBND TP Hà Nội làm cơ quan chủ quản.