Khởi tố vụ án ba mẹ con chết thảm

(PL)- Công an xác định đây là vụ án mạng nên khởi tố theo quy định tố tụng để làm rõ tất cả nghi vấn.

Chiều 20-11, Thiếu tướng Phan Chí Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Long An, xác nhận: Cơ quan CSĐT công an tỉnh đã khởi tố vụ án ba mẹ con chết thảm tại xã Phước Vĩnh Đông, huyện Cần Giuộc (Long An) do có dấu hiệu tội phạm.

Cùng ngày, ông Nguyễn Công Pha, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Long An, cũng cho biết khởi tố vụ án là quy trình cần thiết trong quá trình điều tra. “Sau khi khởi tố, điều tra mới xác định chính thức đây là vụ tự tử hay vụ giết người” - ông nói.

Trước đó, như chúng tôi đã thông tin, sáng 19-11, trên đường đi khám bệnh trở về, mẹ chồng chị Đỗ Thị Ái Nguyên (30 tuổi) đi ngang, thấy cửa nhà con dâu khép hờ nên vào xem thử. Khi vào trong, bà hoảng hốt thấy chị Nguyên cùng hai cháu nội Nguyễn Thị Như Huyền, 10 tuổi và Nguyễn Hoàng Khang, 9 tuổi nằm chết. Tất cả đều có vết thương sâu ở cổ.


Căn nhà nơi ba mẹ con chị Nguyên tử vong. Ảnh: HN

Điều tra ban đầu, công an tìm thấy thư tuyệt mệnh, nhiều tin trong điện thoại, thể hiện nội dung chị chán sống, không xứng làm “con dâu, làm mẹ, làm vợ”, “xin đưa hai con theo”. Hiện trường không có xáo trộn, không có dấu hiệu các nạn nhân chống cự; con dao dính máu là của gia đình, nằm gần thi thể chị Nguyên...

Từ việc điều tra ban đầu, các cơ quan tố tụng tỉnh Long An nhận định có thể người mẹ đã sát hại hai con rồi tự sát.

Giải thích động tác khởi tố vụ án dù đã có nhận định đây là vụ tự sát, một kiểm sát viên cao cấp (VKSND cấp cao tại TP.HCM) nói: Trước hết, đây là vụ án mạng. Những thu thập ban đầu về hiện trường, dấu vân tay, thư tuyệt mệnh, tin nhắn điện thoại… chỉ là hoạt động tiền tố tụng. Sau khi khởi tố vụ án, công an sẽ trưng cầu giám định, làm rõ tất cả những vật chứng thu thập được tại hiện trường như thư, tin nhắn có phải do chị Nguyên tạo ra; làm rõ dấu vân tay trên con dao, vết thương, triệu tập lấy lời khai tất cả những người biết việc… “Sau khi điều tra làm rõ mọi ngóc ngách, nếu xác định đây là vụ tự sát, công an sẽ đình chỉ vụ án” - vị kiểm sát viên nói thêm.

Chuyển hồ sơ vụ cha cho hai con uống thuốc chuột

Công an quận 12, TP.HCM vừa chuyển giao cho PC45 Công an TP.HCM điều tra vụ ông Trần Dũng Tiến (36 tuổi, ngụ quận 12) cho hai con uống thuốc diệt chuột rồi sau đó tự tử.

Theo Công an quận 12, chiều 15-11, do mâu thuẫn, vợ bỏ đi nên Tiến đã dùng hai gói thuốc diệt chuột trộn chung với thức ăn và nước ngọt, ép con trai tám tuổi, và con gái năm tuổi ăn, uống, Tiến cũng cùng ăn. Người thân trong gia đình phát hiện ba cha con nôn ói đã đưa đi cấp cứu kịp thời nên cả ba thoát chết.

Xác định tính chất tội phạm nghiêm trọng, Công an quận 12 đã chuyển hồ sơ cho PC45 điều tra.

H.TUYẾT

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.