Khởi tố nữ doanh nhân để điều tra hành vi trốn thuế

(PLO)- Cơ quan điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nữ chủ doanh nghiệp ở Vĩnh Long để điều tra về tội trốn thuế.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-2, nguồn tin từ phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết Cơ quan điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Huỳnh Thanh Triều (55 tuổi, thường trú ấp Cà Tum B, xã Vinh Kim, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về tội trốn thuế.

Theo kết quả điều tra ban đầu, doanh nghiệp tư nhân Thanh Triều được thành lập ngày 4-6-2018, ngành nghề đăng ký kinh doanh là thu gom rác thải không độc hại. Quá trình hoạt động, do doanh nghiệp nợ thuế nên ngày 10-11-2025, Chi cục Thuế khu vực Cầu Ngang - Trà Cú ban hành Quyết định số 415 về việc cưỡng chế bằng hình thức buộc ngưng sử dụng hóa đơn. Tuy nhiên, doanh nghiệp không chấp hành mà tiếp tục hoạt động.

Nữ chủ doanh nghiệp ở vĩnh long bị khởi tố tội trốn thuế
Nữ chủ doanh nghiệp bị khởi tố để điều tra về tội trốn thuế. Ảnh: CA

Theo cơ quan điều tra, trong thời gian từ quý IV-2023 đến quý II-2024, bị can Triều đã trực tiếp thu tiền của 83 tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn, xuất 280 hóa đơn giá trị gia tăng không hợp pháp với tổng số tiền thanh toán hơn 713 triệu đồng

Ngoài ra, từ ngày 1-1-2022 đến 5-7-2024, DNTN Thanh Triều thu tiền dịch vụ gom rác của 597 hộ dân với tổng số tiền hơn 556 triệu đồng nhưng không xuất hóa đơn, không kê khai thuế theo quy định. Tổng số tiền bị can Triều trốn thuế là hơn 206 triệu đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc theo quy định pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.