Khởi tố 2 kẻ tháo cửa nhà người dân để đòi 150 triệu đồng

(PLO)- Linh và Hoành không liên quan đến việc mua, bán nhà nhưng đã đến nhà dân đòi tiền và tháo dỡ cửa mang về. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 13-5, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Văn Linh và Ngô Văn Hoành- cùng ngụ ở Nghệ An về tội cưỡng đoạt tài sản.

Khởi tố 2 kẻ tháo cửa nhà người dân để đòi 150 triệu đồng ảnh 1

Bị can Lê Văn Linh.

Nạn nhân trong vụ án là chị TTH (32 tuổi, trú xã Thanh Đức, huyện Thanh Chương) và ông TVN (70 tuổi, bố của chị H).

Trước đó, vào tháng 7-2020, chị H và ông N cùng do cần tiền nên đã đồng ý bán cho anh Nguyễn Văn Hiếu (trú huyện Nghi Lộc, Nghệ An) ngôi nhà gỗ của vợ chồng ông H với giá 200 triệu đồng.

Bị can Ngô Văn Hoành tại cơ quan công an.

Bị can Ngô Văn Hoành tại cơ quan công an.

Sau đó, giữa hai bên không thống nhất được các nội dung trong hợp đồng giao dịch mua bán ngôi nhà gỗ nêu trên. Anh Hiếu ủy quyền cho Linh và Hoành tiếp tục thực hiện giao dịch với ông H và chị N.

Tuy nhiên, khi đang tranh chấp hợp đồng mua bán ngôi nhà, Linh và Hoành nhiều lần đến gặp ông H và chị N đe dọa, yêu cầu đưa số tiền 150 triệu đồng nếu không sẽ tháo dỡ ngôi nhà.

Sáng 17-4, Linh, Hoành đến nhà ông N và đe dọa ông này rồi tháo dỡ 8 cánh cửa chính, 8 cánh cửa sổ ngôi nhà gỗ đưa lên xe bán tải chở về. Tiếp theo, vào khoảng 12 giờ trưa 21-4, Linh và Hoành lại đến nhà ông N dùng búa đinh đập dải bờ bằng xi măng của căn nhà gỗ rồi lấy tivi của ông N ra khỏi nhà. Khi chị N cùng bố ngăn cản thì Linh và Hoành ép buộc phải đưa 150 triệu đồng mới dừng hành vi đập phá nhà.

Chị N đã làm đơn cầu cứu, trình báo sự việc lên Công an huyện Thanh Chương.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.