Khó giảm biên chế vì đụng con ông, cháu chị

(PLO) “Muốn giảm biên chế cũng không xong vì đụng đến con ông A, cháu chị Tư. Đã đến lúc mạnh dạn cắt đuôi nhóm lợi ích nhưng không buông lỏng chức năng giám sát việc phân bổ sử dụng vốn”, một đại biểu Quốc hội phát biểu.

Phát biểu tại buổi thảo luận về đề án tái cơ cấu nền kinh tế vào sáng 1-11, đại biểu (ĐB) Nguyễn Thị Khá, Trà Vinh cho rằng, việc sắp xếp lại bộ máy, tinh giản biên chế là một trong những giải pháp quan trọng trong tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước (DNNN). Tuy nhiên vấn để tinh giản biên chế lâu nay thực hiện không xong vì đụng phải con anh B, cháu chị Tư.

Đánh giá về việc thực hiện tái cơ cấu DNNN, ĐB Khá cho rằng đến nay tiến độ tái cơ cấu DNNN còn chậm so yêu cầu, chưa chuyển biến mang tính đột phá. Mặc dù số DNNN giảm mạnh, từ 12.000 DN xuống còn 1.000 DN, nhưng với việc hình thành các tập đoàn, tổng công ty với các công ty con, cháu và thậm chí công ty chắt đã làm cho tỉ trọng DN trong GDP vẫn ở mức độ cao 32% GDP. Một số khoản đầu tư ngoài ngành thua lỗ, kết quả thoái vốn chưa đạt yêu cầu. Ngoài ra, cơ cấu kinh tế lạc hậu, công nghiệp chủ yếu gia công lắp ráp, hàm lượng nội địa và giá trị gia tăng thấp.

“Từ những năm 60 – 70 đã sản xuất lắp ráp ô tô có hàm lượng nội địa chiếm 40% nội địa thì nay chỉ có 10%” ĐB Khá dẫn chứng. Theo bà nguyên nhân chính của những hạn chế này một phần do tác động khủng hoảng kinh tế chung nhưng trong điều hành cũng chưa quyết liệt của một bộ phận người đứng đầu cơ quan chức năng và DNNN”

Từ đó ĐB Khá đưa ra 6 giải pháp. Đó là chính phủ cần chỉ đạo quyết liệt hơn nữa để bộ ngành và địa phương tiếp tục phê duyệt đề án tái cơ cấu, chuyển đổi mô hình DNNN. Cần xác định phạm vi ngành nghề, phạm vi kinh doanh của DNNN, trong đó có ngành nghề chủ đạo, ngành nghề liên quan (VD: ông điện lực lại đầu tư sang lĩnh vực khách sạn nhà hàng).

Đại  biểu Quốc hội Nguyễn thị Khá (Trà Vinh). Ảnh: VOV 

Thứ hai cần tách bạch chức năng quản lí nhà nước và chủ sở hữu, tránh dựa dẫm, ỷ lại, xin cho, nâng cao tính công khai minh bạch, đổi mới quản trị doanh nghiệp chưa mang lại hiệu quả cao, lời giả lỗ thật.

Thứ ba sắp xếp tổ chức lại bộ máy quản lí điều hành, tinh giảm biên chế nâng cao kỹ năng của DN. Hiện nay một số DN còn mang dáng dấp bao cấp bộ máy cồng kềnh, thừa thầy thiếu thợ. Trong khi đó muốn giảm biên chế cũng không xong vì đụng đến con ông A, cháu chị Tư. Đã đến lúc mạnh dạn cắt đuôi nhóm lợi ích nhưng không buông lỏng chức năng giám sát việc phân bổ sử dụng vốn.

Thứ tư phải gắn kết giữa trách nhiệm và quyền hạn, tự quyết, tự chịu trách nhiệm. Người đại diện vốn nhà nước phải là ông chủ thật sự khác với ông chủ hờ, thụ động chờ đợi đi xin kế hoạch, xin vốn và xin cả cái ghế.

Thứ năm cần làm rõ những gì cốt lõi DNNN phải nắm giữ không nên đầu tư từ đầu tới chân, việc gì các thành phần kinh tế khác làm được thì để họ làm.

Thứ sáu là tạo môi trường sản xuất kinh doanh bình đẳng, đảm bảo quyền tự do kinh doanh…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.