Khánh Hòa phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đạt 189 triệu đồng/năm

(PLO)- Khánh Hòa đặt mục tiêu đến năm 2030 thu nhập bình quân đầu người đạt 189 triệu đồng/năm, tuổi thọ bình quân là 75 tuổi.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 10-3, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VII đã tổ chức kỳ họp chuyên đề thông qua nghị quyết quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050.

Theo đó, Khánh Hòa đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân thời kỳ 2021 – 2030 khoảng 8,3%, GRDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt 189 triệu đồng/năm, tăng trưởng năng suất lao động bình quân 7,0%/năm, tỉ lệ đô thị hóa đạt 70% vào năm 2030, tổng lượt khách du lịch đến năm 2030 đạt 13,8 triệu lượt khách…

Tỉnh Khánh Hòa đặt mục tiêu thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 đạt 189 triệu đồng Ảnh: H.H

Tỉnh Khánh Hòa đặt mục tiêu thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 đạt 189 triệu đồng Ảnh: H.H

Về xã hội, tỉnh Khánh Hòa đặt mục tiêu tuổi thọ bình quân đạt 75 tuổi vào năm 2030, thời gian sống khoẻ mạnh (tính theo năm) đạt 68 tuổi; tỉ lệ lao động qua đào tạo 90% vào năm 2030, lao động có bằng cấp, chứng chỉ đạt 40%.

Để đạt các mục tiêu nêu trên, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển mạnh các thị trường để tăng cường thu hút đầu tư, huy động nguồn lực xã hội.

Cùng đó, tỉnh cũng sẽ phát triển mạnh nguồn nhân lực; đồng thời huy động, sử dụng hiệu quả một nguồn lực trong xã hội để tạo bước đột phá trong hoàn chỉnh hạ tầng kinh tế - xã hội.

Nghị quyết xác định tỉnh Khánh Hòa sẽ tập trung phát triển các khu vực gồm vịnh Vân Phong, TP Nha Trang, khu vực vịnh Cam Ranh, đô thị Cam Lâm để tạo động lực phát triển mới.

Khánh Hòa tập trung phát triển khu vực Cam Lâm để tạo động lực phát triển mới. Ảnh: H.H

Khánh Hòa tập trung phát triển khu vực Cam Lâm để tạo động lực phát triển mới. Ảnh: H.H

Trong đó, phát triển toàn diện khu kinh tế Vân Phong, tập trung vào du lịch biển chất lượng cao, đô thị du lịch biển cao cấp; cảng biển và dịch vụ hậu cần cảng biển, logistics; công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp năng lượng hiện đại, thân thiện với môi trường. Còn khu vực Cam Lâm sẽ phát triển trở thành đô thị sân bay hiện đại, sinh thái, đẳng cấp quốc tế.

Khánh Hòa còn đặt mục tiêu đến năm 2050, tỉnh sẽ là một trong những trung tâm kinh tế biển lớn của cả nước; là đô thị thông minh, bền vững và là một trong những đô thị ven biển thu hút khách du lịch...

Sáu lĩnh vực hợp tác giữa hai tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hòa

Sáu lĩnh vực hợp tác giữa hai tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hòa

(PLO)- Lãnh đạo hai tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hòa ký bản thỏa thuận hợp tác ở sáu lĩnh vực, gồm: nông nghiệp; xúc tiến đầu tư, thương mại, dịch vụ; du lịch; giao thông – vận tải; y tế, giáo dục, đào tạo, lao động và việc làm; an ninh, quốc phòng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.