Khánh Hòa đề nghị Bộ TT&TT xử lý nhà báo bị tố lừa đảo

(PLO)- Sở TT&TT tỉnh Khánh Hòa có công văn đề nghị Bộ TT&TT xử lý đối với nhà báo Phùng Thế Dũng (báo Văn Nghệ), người bị tố lừa đảo.

Chiều 24-12, Sở TT&TT tỉnh Khánh Hòa cho hay cơ quan này đã có công văn báo cáo, đề nghị Cục Báo chí Bộ TT&TT xem xét, xử lý theo quy định pháp luật đối với trường hợp ông Phùng Thế Dũng, PV báo Văn Nghệ tại miền Trung- Tây Nguyên.

Trụ sở Văn phòng đại diện báo Văn Nghệ tại TP Nha Trang. Ảnh: TL

Sở TT&TT tỉnh Khánh Hòa cho hay đã nhận được công văn của Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa về việc xem xét đơn thư tố cáo ông Phùng Thế Dũng, cựu Trưởng Văn phòng đại diện miền Trung - Tây Nguyên của báo Văn Nghệ đặt tại Khánh Hòa.

Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa nhận thấy ông Phùng Thế Dũng bị người dân tố cáo về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Sở TT&TT tỉnh Khánh Hòa cũng nhận được đơn tố cáo ông Phùng Thế Dũng. Vì vậy, Sở TT&TT tỉnh Khánh Hòa đề nghị Cục Báo chí Bộ TT&TT xem xét, xử lý theo quy định.

Cũng liên quan đến ông Dũng, trước đó, Sở TT&TT tỉnh Khánh Hòa đã có công văn đề nghị tổng biên tập báo Văn Nghệ giải quyết theo quy định vì ông Dũng cấp giấy giới thiệu phóng viên trái luật để vụ lợi.

Theo Sở TT&TT tỉnh Khánh Hòa, cơ quan này nhận được đơn tố cáo của ông Nguyễn Văn T. (ngụ TP Nha Trang, Khánh Hòa) tố ông Dũng đã cấp giấy giới thiệu cho ông T. là PV báo Văn Nghệ để đi tác nghiệp và ông Dũng trục lợi từ việc này.

Theo tìm hiểu của PV, ngày 28-8, ông Phùng Thế Dũng lấy chức danh là trưởng cơ quan đại diện báo Văn Nghệ tại miền Trung - Tây Nguyên cấp cho ông Nguyễn Văn T. giấy giới thiệu số 26/BVN ghi là “phóng viên (HĐ)” đến làm việc với lãnh đạo một công ty tại Khánh Hòa.

Hôm sau, ngày 29-8, ông Dũng tiếp tục ký cấp cho ông T. giấy giới thiệu số 25/BVN (lùi số) ghi ông T. là “phóng viên (HĐ)” để “đến các đơn vị trong và ngoài tỉnh Khánh Hòa lấy tin, viết bài, công tác phát hành quảng cáo”.

Cả hai giấy giới thiệu này đều có giá trị đến hết ngày 31-12-2019. Trong khi đó, ông T. là nhân viên bảo vệ một trường mầm non ở TP Nha Trang.

Trao đổi với PV, ông Phùng Thế Dũng giải thích chữ “HĐ” trong hai giấy giới thiệu là viết tắt của từ “hợp đồng”. “Tôi thấy ông T. cũng đàng hoàng nên tôi ký giới thiệu để ổng làm gì được thì ổng làm" - ông Dũng nói. Ông Dũng cũng nói rằng trên thực tế ông chỉ là quyền trưởng cơ quan đại diện báo Văn Nghệ tại miền Trung - Tây Nguyên. 

Trong khi đó, theo Sở TT&TT tỉnh Khánh Hòa, từ tháng 5-2019, báo Văn Nghệ đã chuyển Văn phòng đại diện miền Trung - Tây Nguyên từ TP Nha Trang đến TP Đà Nẵng. Ông Phùng Thế Dũng không còn là trưởng văn phòng đại diện mà chỉ là PV thường trú tại Khánh Hòa. 

Như PLO đã phản ánh, phó giám đốc một doanh nghiệp tố cáo ông Phùng Thế Dũng nhận hơn 1,1 tỉ đồng hồi năm 2017 để chạy thầu thi công hai công trình thủy lợi tại huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) nhưng không làm gì. Vị phó giám đốc nhiều lần đòi lại tiền nhưng ông Dũng không trả và lảng tránh, cắt liên lạc.

Ngoài ra, bà Huỳnh Thị Nguyệt A. (ngụ huyện Cam Lâm) tố cáo ông Dũng mượn danh một lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa lừa lấy của bà 230 triệu đồng để “chạy” bồi thường thu hồi đất cách đây bốn năm. Bà A. nhiều lần đòi tiền lại nhưng ông Dũng chưa trả...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.