Khách du lịch nội địa đến TP.HCM tăng, thu gần 30.000 tỉ đồng

(PLO)- Trong bốn tháng đầu năm, lượng khách nội địa đến TP.HCM ước đạt 6,16 triệu lượt khách, tổng thu ước đạt 29.710 tỉ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2020.

Chiều 11-5, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã chủ trì cuộc họp về tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội tháng 4, bốn tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ tháng 5-2021.

Chủ tịch UBND TP.HCM chủ trì cuộc họp về tình hình kinh tế - xã hội tháng 4. Ảnh: PHƯƠNG THÙY

Theo báo cáo của UBND TP, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhưng trong bốn tháng đầu năm, tình hình kinh tế - xã hội có nhiều dấu hiệu tích cực, nhiều lĩnh vực vẫn tăng trưởng khá, “mục tiêu kép” vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế đạt được các kết quả đáng kể.

Trong đó đáng chú ý là tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong bốn tháng ước đạt hơn 366.000 tỉ đồng, tăng 7,9% so với cùng kỳ (cùng kỳ giảm 11,2%). Thương mại bán lẻ hàng hóa tăng 9%, dịch vụ lưu trú và ăn uống có dấu hiệu phục hồi, tăng 26,3% so với cùng kỳ (cùng kỳ giảm 58,3%).

Cùng với đó, giá trị xuất khẩu sản phẩm công nghệ cao của Khu Công nghệ cao đạt 6,47 tỉ USD (tăng 27,1% so với cùng kỳ). Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9,7% so với cùng kỳ. Có 5.588 doanh nghiệp hoạt động trở lại, tăng 95,18% so với cùng kỳ.

Về lĩnh vực du lịch, báo cáo tại cuộc họp, Phó Giám đốc Sở Du lịch Bùi Thị Ngọc Hiếu, cho biết do tình hình dịch bệnh vẫn đang có chiều hướng diễn biến phức tạp ở nhiều quốc gia nên đã ảnh hưởng đến lượng khách du lịch quốc tế đến TP.HCM. Trong bốn tháng đầu năm không có khách quốc tế đến TP.

Tuy nhiên, lượng khách nội địa đến TP.HCM bốn tháng đầu năm ước đạt 6,16 triệu lượt khách. Tổng thu bốn tháng ước đạt 29.710 tỉ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ.

Do tình hình dịch vẫn còn phức tạp, Phó Giám đốc Sở Du lịch cho biết trong tháng 5, Sở sẽ xin ý kiến UBND TP tạm hoãn các hoạt động tập trung đông người, cũng như các hoạt động kích cầu du lịch đến thời điểm thích hợp và an toàn hơn. Bà cũng cho biết đang chuẩn bị các sản phẩm du lịch mới để đón đầu tình hình dịch ổn định trở lại, sẽ kích cầu du lịch trở lại.

Về các giải pháp chống dịch, bà Ngọc Hiếu cho biết cũng cho biết đơn vị đã kiểm tra các cơ sở lưu trú, các điểm du lịch; phối hợp với Trung tâm kiểm soát dịch bệnh TP.HCM để bổ sung thêm các tiêu chí an toàn phòng chống dịch và xử lý các tình huống phát sinh ở các điểm du lịch, khách sạn lưu trú để đảm bảo an toàn.

Cùng với đó, bà cho biết hiện trên địa bàn TP có 41 khách sạn với hơn 3000 phòng đảm bảo cách ly có thu phí. Trong thời gian tới, do thời gian cách ly tăng lên 21 ngày nên TP.HCM sẽ thiếu phòng cách ly có thu phí. Do vậy, bà cho biết Sở đang tiến hành khảo sát 19 khách sạn với 1.091 phòng để làm nơi cách ly có thu phí.

“Hiện đang chờ Sở Y tế trình UBND TP phê duyệt” – bà Hiếu nói.

Liên quan đến vấn đề này, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong cho rằng mặc dù không có khách quốc tế đến TP.HCM, nhưng khách nội địa đạt 6,2 triệu người, danh thu tăng 17% so với cùng kỳ. “Đây là con số mà đứng về góc độ kinh tế đã góp phần rất lớn trong tăng trưởng chung của TP.HCM. Bởi vì ngành du lịch là ngành đóng góp giá trị gia tăng lớn trong các ngành dịch vụ chủ yếu của TP” – ông Phong nói.

Theo ông Phong, trong bốn tháng đầu năm, mặc dù diễn biến dịch phức tạp nhưng sự tăng trưởng của các ngành kinh tế cho thấy sự phấn khởi.

“Nhưng cũng thấy được trách nhiệm của chúng ta. Trong điều kiện dịch mà chúng ta đảm bảo được tốc độ tăng của các ngành công nghiệp chủ lực là điều đáng mừng. Chính vì vậy, phòng chống dịch là trách nhiệm hết sức nặng nề. Bởi vì, nếu không sẽ làm gãy đổ những nỗ lực của chúng ta trong phục hồi kinh tế” – ông Phong nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.