Kết luận thanh tra quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh Quảng Bình

(PLO) - Ngày 20-9, kết luận Thanh tra của Bộ tài chính đối với dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 1A do sở GTVT Quảng Bình làm chủ đầu tư đã được công bố. Trong đó khẳng định 59,2 km đường về đích sớm và không đội vốn nhưng phải tiết giảm nhiều mục để tiết kiệm thêm ngân sách.

Kết luận số 582/TTr-P2 ngày 8.9.2015 của thanh tra Bộ tài chính khẳng định rõ: "Công tác quản lý dự án quốc lộ 1 vốn trái phiếu Chính phủ do Sở GTVT tỉnh Quảng Bình làm chủ đầu tư thấy dự án được quản lý đúng trình tự thủ tục đầu tư xây dựng. Thực tế các nhà thầu đã thi công nhanh hơn hợp đồng, vượt tiến độ 3 tháng và cam kết bảo hành công trình 4 năm”, có 2 gói thầu bảo hành 5 năm. Kết luận cũng chỉ ra: "Khi thực hiện dự án, Sở và các bên liên quan đã chủ động rà soát lại chi phí xây dựng công trình, chi phí QLDA, tư vấn, chi phí GPMB, chi phí dự phòng... từ đó tổng mức đầu tư còn 2.475 tỷ đồng, giảm 264 tỷ đồng sau khi điều chỉnh lần 1. Ngoài ra quỹ dự phòng của dự án hơn 700 tỷ đồng vẫn được bảo lưu đưa lại tiết kiệm ngân sách khá lớn.

Kết luận thanh tra quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh Quảng Bình ảnh 1 

Quốc lộ 1A đoạn do sở GTVT Quảng Bình làm chủ đầu tư.

Chủ đầu tư đã bám sát việc dự toán tính hàm lượng nhựa trên cơ sở quy trình, định mức thi công, nghiệm thu thanh toán theo tỷ lệ nhựa thực tế thi công nên chủ động không để tăng thêm 20 tỷ đồng. Trước những kết quả này, Thanh tra Bộ tài chính cũng yêu cầu Sở GTVT tiếp tục chiết giảm các gói thầu thêm 13 tỷ nhằm tiết kiệm tối đa. Ông Trần Văn Luận, Phó giám đốc sở GTVT Quảng Bình khẳng định việc chiết giảm này hiện Sở đang tiến hành theo quy trình và chắc chắn sẽ điều chỉnh giảm tốt để tiết kiệm thêm cho nguồn vốn trái phiếu Chính phủ.  

Thanh tra cũng chỉ ra quy trình tính toán một số gói cụ thế đã có dôi dư hơn 4 tỷ đồng, yêu cầu Chủ đầu tư rút kinh nghiệm để điều chỉnh giảm nhằm không lãng phí bất cứ ngân khoản nào. Sở GTVT Quảng Bình cho biết, trước khi có kết luận thanh tra, Sở đã phê duyệt điều chỉnh giảm dự toán 1,105 tỷ ở 2 gói thầu 10 và 11. Hiện chỉ còn lại 3,095 tỷ (tương đương 0,12% giá trị tổng mức đầu tư) chưa điều chỉnh giảm ở 5 gói thầu còn lại.

Nguyên nhân chưa chính xác có cả yếu tố chủ quan và khách quan. Sở này khẳng định; dù nguyên nhân nào thì các bên liên quan cũng phải nghiêm túc rút kinh nghiệm. 

Kết luận thanh tra có quan điểm: “Việc xây dựng, quản lý đơn giá cơ bản phù hợp với định mức của nhà nước và tính chất các công việc; việc đầu tư xây dựng công trình chủ yếu sử dụng các vật liệu (cát, đá, xi măng) tại địa phương theo quy hoạch của UBND tỉnh, gần với công trình, góp phần tiết kiệm chi phí đầu tư xây dựng công trình”. Ngoài ra chủ đầu tư cũng khẳng định qua rà soát không bị đội vốn mà tiết kiệm lớn cho ngân sách từ các điều chỉnh và chiết giảm kinh phí.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.