Kết luận điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 39 tỉ đồng tại TP.HCM

(PLO)- Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã kết luận điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 39 tỉ đồng do Đỗ Kim Mai thực hiện.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Nam

Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01), Công an TP.HCM, vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến bị can Đỗ Kim Mai (37 tuổi, thường trú tại phường Bình Thọ, TP Thủ Đức).

Hồ sơ vụ án đã được chuyển đến Viện KSND TP.HCM.

Theo kết luận điều tra, PC01 tiếp nhận đơn tố cáo của bà BTT (34 tuổi, ngụ quận 12) bị Đỗ Kim Mai lừa đảo chiếm đoạt hơn 39 tỉ đồng. Kết quả điều tra cho thấy, vào năm 2020, do kinh doanh thua lỗ và nợ nần chồng chất, Mai đã nảy sinh ý định lừa đảo để chiếm đoạt tài sản.

lừa đảo chiếm đoạt.jpg
Đối tượng Đỗ Kim Mai. Ảnh: CACC

Lợi dụng lòng tin của bà T, Mai đưa ra thông tin sai sự thật là mình đang thực hiện công việc chứng minh tài chính cho một dự án sản xuất gạch không nung của một công ty. Tuy nhiên, tại thời điểm đó, công ty này đã không còn hoạt động. Tin vào lời Mai, bà T đã chuyển khoản tổng cộng 31,15 tỉ đồng.

Để tiếp tục chiếm đoạt tài sản, Mai đã làm giả các giấy tờ như hình ảnh xác nhận chuyển tiền, thông tin số dư tài khoản và ủy nhiệm chi. Những thủ đoạn này khiến bà T tin tưởng và chuyển thêm 8,25 tỉ đồng. Số tiền chiếm đoạt được Mai sử dụng để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Trên cơ sở kết quả điều tratài liệu chứng cứ thu thập, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Đỗ Kim Mai về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.