Kết luận điều tra vụ đốt nhà Đội trưởng hình sự ở Cần Thơ

(PLO)- Cơ quan điều tra Công an quận Thốt Nốt xác định Trần Công Xuân có vai trò chủ mưu, kích động, xúi giục các bị can khác đốt nhà Đội trưởng hình sự công an quận.

Tối 9-10, nguồn tin của PLO cho biết Công an quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ đã hoàn thành kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố 5 bị can liên quan đến vụ phóng hỏa đốt nhà Đội trưởng cảnh sát hình sự quận Thốt Nốt.

Theo đó, Trần Công Xuân (Chín Xuân, 52 tuổi), Nguyễn Quốc Tài Nguyên (21 tuổi), Hồ Thanh Hải (33 tuổi) cùng bị đề nghị truy tố về tội Hủy hoại tài sản; Trịnh Thanh Tú (30 tuổi) bị đề nghị truy tố tội Che giấu tội phạm và Nguyễn Minh Tới (39 tuổi, cùng ở quận Thốt Nốt) về tội Không tố giác tội phạm.

Theo kết luận điều tra, Nguyên, Hải, Tú và Tới cùng làm thuê, chăm sóc khoảng 100 con gà cá độ cho Xuân. Cả 4 cùng có nhận thức Xuân là đàn anh và có tầm ảnh hưởng trong giới “giang hồ” nên rất nể phục và không dám làm sai lời.

Bị can Trần Công Xuân (trái) cũng các bị can khác. Ảnh: HD

Ngày 26-6-2020, do có mâu thuẫn nên Nguyên dùng ly bia đánh vào mặt anh LTL gây thương tích. Nguyên nhờ vợ của Xuân đi thương lượng và khắc phục hậu quả cho nạn nhân 10 triệu đồng, bị hại hứa làm đơn bãi nại và không yêu cầu xử lý hình sự Nguyên.

Do kết quả giám định thương tích anh T. lên đến 27% nên 17-8-2020, Công an quận Thốt Nốt đã khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyên. Vụ án được giao cho Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội do Thiếu tá Hồ Đình Huyên (Đội trưởng) thụ lý.

Sau khi nhận kết luận điều tra, Nguyên về nói cho Xuân nghe. Lúc này Xuân nói “vụ của mày, do thằng Huyên hại. Mày muốn đâm hay đốt nhà nó là tùy mày”. Trong lúc ăn cơm, Xuân tiếp tục nhắc lại câu nói này với Nguyên, lúc này cũng có mặt Hải, Tới, Tú và Xuân còn kêu Tú đi hành động cùng Nguyên nhưng Tú không đồng ý tham gia.

Nghe Xuân nhắc lại, Nguyên nhận thức được là Xuân chỉ đạo, thúc dục nên càng quyết tâm đi trả thù.

Rạng sáng 30-9-2020, Nguyên mua xăng rồi cùng Hải điều khiển xe đến đốt nhà Thiếu tá Huyên. Ngọn lửa bùng lên, rất may ông Huyên cùng người thân chạy thoát ra ngoài kịp thời.

Sau khi gây án, Hải về nói lại cho Xuân hay, Xuân dặn Hải hạn chế ra đường và nếu bị bắt thì không khai tên Xuân. Sợ bị phát hiện, Nguyên đã nhờ Tú đục bỏ số khung chiếc xe máy đã sử dụng khi gây án.

Quá trình điều tra, Nguyên, Hải, Tú và Tới đã khai nhận hành vi phạm tội, phù hợp với kết quả thực nghiệm và các tài liệu chứng cứ đã thu thập. Riêng bị can Xuân quanh co, ngoan cố, không thừa nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên với kết quả điều tra và chứng cứ đã thu thập, cơ quan điều tra xác định Xuân có vai trò chủ mưu, kích động, xúi giục các bị can thực hiện hành vi phạm tội.

Theo Cơ quan điều tra bị can Xuân có tiền án về tội Đánh bạc nhưng chưa được xóa án tích. Riêng Nguyên vào ngày 1-2-2021  đã bị TAND tuyên phạt bốn năm ba tháng tù về tội cố ý gây thương tích.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.