Huế xin thí điểm mô hình đô thị trực thuộc Trung ương

(PLO)- Thừa Thiên - Huế xin để lại 100% phí tham quan di tích, thí điểm mô hình đô thị trực thuộc Trung ương…

Trong văn bản vừa gửi Bộ Kế hoạch và đầu tư, UBND TP Huế xin nhiều cơ chế, chính sách đặc thù đối với địa phương này.

Trong đó, đáng chú ý là chính sách cho phép tỉnh Thừa Thiên – Huế được để lại 100% phí tham quan di tích, sử dụng cho mục đích bảo tồn và trùng tu các giá trị di sản văn hóa.

Cạnh đó, được tiếp nhận ngân sách nhà nước, nguồn huy động từ các tổ chức, cá nhân khi thành lập quỹ bảo tồn di sản Huế, để đẩy nhanh tiến độ tu bổ, tôn tạo và phục hồi di sản văn hóa Huế.

Thừa Thiên - Huế xin thí điểm mô hình đô thị trực thuộc Trung ương. Ảnh: VIẾT LONG

Ngoài ra, tỉnh này cũng xin thực hiện thí điểm mô hình đô thị Thừa Thiên - Huế trực thuộc Trung ương. Trong đó, bao gồm thành phố Huế mở rộng, thị xã Hương Thủy, thị xã Hương Trà, thị xã Phong Điền và năm huyện. Song song đó, được áp dụng định mức phân bổ chi thường xuyên trong các thời kỳ ổn định ngân sách từ năm 2022 trở đi như các thành phố trực thuộc Trung ương khác.

Đặc biệt, tỉnh này đề xuất thống nhất chủ trương cho phép bố trí tái định cư, hỗ trợ lãi suất mua và xây nhà, bán nhà ở xã hội đối với các hộ gia đình có nhu cầu tách thửa xây dựng nhà ở trong khu vực kinh thành Huế, thuộc đối tượng không được tách thửa theo quy định về cơ chế bảo vệ nhà vườn.

Bởi hiện khu vực kinh thành Huế (vùng lõi) có khoảng 80.000 người đang sinh sống, không kể một số lượng lớn du khách trong và ngoài nước thường xuyên có mặt hằng ngày. Những tác động tiêu cực do hoạt động của con người gây ra trong thời gian gần đây, xuất phát từ áp lực của sự phát triển du lịch… “Nếu có chính sách phù hợp, người dân sẽ di dời, hình thành không gian của phố cổ phục vụ hoạt động du lịch, dịch vụ…”- tỉnh này nhấn mạnh.

Thừa Thiên – Huế cũng đề nghị Chính phủ có chính sách ưu tiên bố trí vốn cho các dự án trọng điểm, đặc biệt là dự án di dời khu vực I kinh thành giai đoạn 2 (khoảng 3.000 tỉ đồng) và trùng tu khẩn cấp các di sản đang xuống cấp nghiêm trọng...

Liên quan đến các đề xuất này, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư Trần Duy Đông vừa có văn bản xin ý kiến các bộ, ngành để báo cáo Chính phủ, trước khi trình lên Ủy ban Thường vụ quốc hội xem xét quyết định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.