Hơn 800 phòng khám, nhà thuốc tại TP HCM vi phạm

Lỗi thường gặp của các cơ sở này là không có bằng cấp vẫn khám chữa bệnh, bán thuốc quá hạn dùng hoặc không rõ nguồn gốc.

Ông Nguyễn Minh Hùng, Chánh Thanh tra Sở Y tế cho hay, số cơ sở hành nghề y dược vi phạm chiếm 21,5% trong tổng số cơ sở được thanh tra vừa qua. Tức là trong 3.796 đơn vị thì có đến 816 nơi mắc lỗi.

Hơn 800 phòng khám, nhà thuốc tại TP HCM vi phạm ảnh 1
Hàng trăm loại thuốc hết hạn sử dụng được thanh tra phát hiện tại một nhà thuốc. Ảnh: Thiên Chương.

Sau khi đánh giá mức độ sai phạm, 159 cơ sở đã bị đình chỉ hoạt động. Đặc biệt ở lĩnh vực dược mỹ phẩm có gần 400 cơ sở bị xử lý với các lỗi thường thấy như sản phẩm không có nguồn gốc, hết hạn dùng.

Nhiều bác sĩ không có chứng chỉ hành nghề vẫn khám chữa bệnh, nhiều người nước ngoài tự khẳng định có bằng cấp nhưng lại hoạt động không có giấy phép. Ngoài ra, nhiều phòng khám dù không đủ chuyên môn nhưng vẫn thực hiện phẫu thuật, điều hòa kinh nguyệt, nạo phá thai.

Nhận xét công tác thanh tra, bà Tô Thị Kim Hoa, Phó giám đốc Sở Y tế TP HCM cho rằng, số cơ sở vi phạm sẽ không dừng lại ở con số 816 nếu cơ quan chức năng thanh tra được nhiều cơ sở hơn nữa.

Theo Thiên Chương (VNE)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cấm xe bán tải vào nội đô: Nút thắt nằm ở đâu ?

Cấm xe bán tải vào nội đô: Nút thắt nằm ở đâu ?

(PLO)- Việc Hà Nội hạn chế xe bán tải vào nội đô theo giờ từ đầu năm 2026 đã gây nhiều tranh cãi. Doanh nghiệp, người dân lúng túng khi tìm nơi kiến nghị. Gốc rễ vấn đề không nằm ở một quyết định đơn lẻ, mà xuất phát từ sự thay đổi trong cách phân công quản lý.