Hơn 600.000 con tôm hùm ở Phú Yên chết

(PLO)- Hơn 600.000 con tôm hùm nuôi ở thị xã Sông Cầu (Phú Yên) bị chết và người dân nghi ngờ nhà máy chế biến thủy sản xả thải gây ô nhiễm môi trường.

Ngày 29-5, UBND thị xã Sông Cầu (Phú Yên) tổ chức đối thoại với người nuôi tôm hùm ở địa phương này để giải quyết tình trạng tôm hùm nuôi bị chết hàng loạt.

Tôm hùm chết, đổ chất đống ở thị xã Sông Cầu. Ảnh: KS

Trao đổi vớiPháp Luật TP.HCMsau cuộc đối thoại, ông Phạm Kiên, Chủ tịch UBND thị xã Sông Cầu, cho biết do tôm hùm nuôi bị chết hàng loạt, gây thiệt hại quá nặng nề nên người dân bức xúc, nghi ngờ nhà máy chế biến thủy sản của Công ty TNHH Nguyễn Hưng tại xã Xuân Phương,thị xã Sông Cầu xả thải gây ô nhiễm môi trường, làm tôm chết.

Theo đó, từ ngày 27-5, hàng trăm người dân địa phương kéo đến tập trung trước nhà máy chế biến thủy sản của Công ty TNHH Nguyễn Hưng, yêu cầu các cơ quan chức năng làm rõ có hay không việc nhà máy này xả thải ra môi trường, gây ô nhiễm nguồn nước, làm chết tôm hùm, cá nuôi của người dân. Đến chiều 29-5 vẫn còn nhiều người dân tập trung gần khu vực gần nhà máy trên.

“Trong buổi đối thoại với người dân, chúng tôi nói trước mắt chính quyền ghi nhận, chia sẻ với thiệt hại to lớn của bà con. Chúng tôi vận động bà con bình tĩnh, kiềm chế, tránh các hành động quá khích dẫn đến vi phạm pháp luật. Hiện nay các cơ quan chức năng của tỉnh đang làm rõ nguyên nhân, trong đó có việc kiểm tra, xác định nhà máy của Công ty TNHH Nguyễn Hưng có xả thải ra môi trường, gây ô nhiễm nguồn nước nuôi thủy sản hay không. Chính quyền cam kết sẽ giải quyết sự việc một cách trung thực, khách quan, sớm có kết quả trả lời cho bà con” - ông Kiên nói.

Người nuôi tôm hùm ở thị xã Sông Cầu điêu đứng vì tôm chết hàng loạt. Ảnh: KS

Cùng ngày, đoàn kiểm tra do Sở TN&MT tỉnh Phú Yên chủ trì đã lấy mẫu nước thải của  kiểm tra, lấy mẩu nước thải của nhà máy chế biến thủy sản thuộc Công ty TNHH Nguyễn Hưng để xét nghiệm.

Đoàn kiểm tra này do UBND tỉnh quyết định thành lập sau khi người dân cho rằng môi trường nước nuôi tôm hùm, cá bị ô nhiễm là do nhà máy của Công ty TNHH Nguyễn Hưng xả thải.

Ông Nguyễn Minh Phát, Chi cục phó Chi cục Chăn nuôi - Thú y (Sở NN&PTNT tỉnh Phú Yên), cho biết: “Dự kiến 7-10 ngày sẽ có kết quả xét nghiệm đối với mẫu nước thải của nhà máy. Lãnh đạo UBND tỉnh đã chỉ đạo khi có kết quả, nếu Công ty TNHH Nguyễn Hưng sai đến đâu thì xử lý đến đó. Nếu nguyên nhân ô nhiễm môi trường nước không phải do nhà máy xả thải thì sẽ giải quyết bằng bằng những biện pháp khác”.

Tôm hùm chết được vớt lên nhưng không có người mua. Ảnh: KS

Cũng theo ông Phát, kết quả kiểm tra của Trung tâm Giống - Kỹ thuật thủy sản Phú Yên đối với mẫu nước lấy tại vùng có tôm hùm chết ở thị xã Sông Cầu cho thấy môi trường nước ở đây bị ô nhiễm trầm trọng, là nguyên nhân làm tôm chết đột ngột, hàng loạt. Cụ thể, hàm lượng ôxy hòa tan quá thấp, ở tầng đáy chỉ 1,5 mmg ôxy/lít, tầng mặt chỉ 2,5 mmg ôxy/lít; trong khi hàm lượng trung bình cho phép trong môi trường thủy sản phải là 5 mmg ôxy/lít. Mặt khác, các chỉ tiêu NH3, PO4… đều vượt ngưỡng cho phép trong môi trường thủy sản.

Ông Nguyễn Minh Phát cho biết thêm thống kê mới nhất đến chiều 29-5 có đến 609.800 con tôm hùm nuôi sắp thu hoạch của hàng trăm hộ dân ở thị xã Sông Cầu bị chết. Trong đó, nhiều nhất là xã Xuân Phương có 467.000 con, còn lại là xã Xuân Yên có 142.800 con.

Theo nhiều người nuôi tôm ở thị xã Sông Cầu, tổng thiệt hại do tôm hùm chết hàng loạt ở địa phương này có thể lên đến hàng trăm tỉ đồng. Hiện nay hàng trăm gia đình lâm vào điêu đứng, nợ nần.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.