Hơn 1.600 ngôi nhà ở Lạng Sơn, Thái Nguyên đang bị cô lập

(PLO)- Lũ trên sông Cầu ở Thái Nguyên đã vượt lịch sử. Thái Nguyên và Lạng Sơn đang có hơn 1.600 ngôi nhà bị cô lập.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 7-10, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ NN&MT), cho biết lũ trên sông Cầu (Thái Nguyên) tại trạm Gia Bảy đã vượt lịch sử. Cụ thể, mực nước lúc 16 giờ là 29,26m trên báo động 3 là 2,26m, vượt lịch sử (28,81m) 0,45m.

Từ tối hôm qua đến chiều nay, các tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng, Tuyên Quang Bắc Ninh, Lạng Sơn mưa 200-400mm. Đặc biệt, tại Thái Nguyên đã có mưa rất to, có nơi lên tới 561mm như Hoá Thượng, Gia Bảy 541mm…

Đáng chú ý, hiện đang có hơn 1.600 ngôi nhà ở Lạng Sơn và Thái Nguyên bị cô lập, trong đó Lạng Sơn hơn 1.000 nhà, Thái Nguyên gần 600 nhà.

Thái Nguyên đang có gần 600 ngôi nhà bị cô lập. Ảnh: Thái Nguyên Online
Thái Nguyên đang có gần 600 ngôi nhà bị cô lập. Ảnh: Thái Nguyên Online

Dự báo trong 12 giờ tới, lũ trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu, sông Thương tại trạm Phủ Lạng Thương tiếp tục lên trên mức báo động 3. Lũ trên sông Lục Nam tại trạm Lục Nam tiếp tục lên mức báo động 2 - báo động 3.

Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu, sông Thương tại trạm Phủ Lạng Thương tiếp tục lên và ở trên mức báo động 3, thấp hơn lũ lịch sử khoảng 0,2-0,4m.

Cảnh báo ngập lụt diện rộng tại các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, nguy cơ ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, các khu đô thị thuộc khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa. Nguy cơ sạt lở bờ sông, đê sông, nguy cơ lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi Bắc Bộ và Thanh Hóa.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: Cấp 3 (cấp rủi ro cao).

Chiều cùng ngày, Bộ NN&MT tiếp tục có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, TP: Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hải Phòng đảm bảo an toàn hệ thống đê điều, ứng phó với lũ đặc biệt lớn trên sông Cầu, sông Thương, sông Lục Nam.

Do ảnh hưởng của bão số 11 và mưa lũ, đến chiều nay, đã có 7 người chết, mất tích và 2 người bị thương. Trong đó: 3 người chết do sạt lở đất (Cao Bằng 1 người, Thanh Hóa 2 người); 4 người mất tích do lũ cuốn (Thái Nguyên 3 người, Thanh Hóa 1 người).

Mưa lớn cũng khiến gần 5.000 ngôi nhà bị ngập, hư hỏng, tập trung chủ yếu ở Cao Bằng, Lạng Sơn với hơn 2.000 nhà; Thái Nguyên hơn 700 nhà.

Cùng đó là nhiều diện tích hoa màu, gia súc, gia cầm bị thiệt hại. Ngập lụt, sạt lở, ách tắc giao thông tại 493 điểm trên các tuyến đường tại các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Thanh Hóa.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.