Hơn 10 năm quận 1 mới có lại được điều này

(PLO) - “Trong hơn 10 năm qua, Tết Đinh Dậu 2017 là cái Tết đầu tiên quận 1 không phải xuất xe chữa cháy.”

Buổi khảo sát làm việc giữa HĐND TP.HCM do ông Trương Lâm Danh, Trưởng Ban Pháp chế HĐND TP chủ trì với cảnh sát PC&CC quận 1 vừa diễn ra hôm nay (7-3). Báo cáo về kết quả thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn quản lý, Thượng tá Lê Quốc Bảo cho biết như trên.

Thượng tá Bảo cho biết trong năm 2016 trên địa bàn quận 1 và quận 10 xảy ra 130 tai nạn, sự cố cháy và cứu nạn cứu hộ. Thống kê trong năm 2016, thiệt hại do cháy gây ra có số lượng người bị thương nhiều nhất trong vòng 10 năm (bảy người) và thiệt hại về tài sản ước tính thành tiền nhiều nhất (hơn 40 tỉ đồng), hơn cả thiệt hại của tổng 10 năm trên địa bàn quận 1, quận 10.

Hơn 10 năm quận 1 mới có lại được điều này ảnh 1 
Sau buổi làm việc, đoàn đã tới khu dân cư để khảo sát thực tế. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Điều này cho thấy nguy cơ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng vẫn đang diễn biến phức tạp. Nguyên nhân từ sự cố hệ thống, thiết bị điện và do hàn cắt kim loại vẫn là chủ yếu. Các đối tượng có nguy cơ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản vẫn là garaxe, trung tâm thương mại, chợ, siêu thị, khu vui chơi giải trí tập trung đông người. 

Hơn 10 năm quận 1 mới có lại được điều này ảnh 2

Yêu cầu nhân viên sử dụng bình cứu hỏa. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

"Tuy nhiên điều đáng mừng là Tết Đinh Dậu 2017 là cái Tết đầu tiên sau hơn 10 năm, quận 1 không phải xuất xe chữa cháy trong suốt 10 ngày nghỉ Tết. Lực lượng Cảnh sát PC&CC được phân công chủ động trực chiến tại những nơi lễ hội, vui chơi, đông người đảm bảo sẵn sàng ứng phó mọi tình huống xảy ra" - Thượng tá Bảo cho biết.

Để tuyên truyền cho người dân ý thức rõ hơn về công tác PCCC, cơ quan hữu quan quận 1 đã có biện pháp rất sáng tạo và hiệu quả đó là sân khấu hóa. 

"Mấy năm nay chúng tôi sử dụng hình thức sân khấu hóa để tuyên truyền cho người dân như tiểu phẩm ngắn, hình ảnh thì sử dụng đèn chiếu, những vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng để bà con theo dõi, tự rút ra bài học cho mình.

Những tiểu phẩm do đoàn thể như Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ của Cảnh sát PC&CC Quận 1 trao đổi, chọn chủ đề, dàn dựng. Có làm “ngon” thì bà con mới mê, nói chay buồn ngủ lắm" - Thượng tá Bảo chia sẻ.

Hơn 10 năm quận 1 mới có lại được điều này ảnh 3
Thượng tá Lê Quốc Bảo (trái), Trưởng phòng Cảnh sát PC&CC quận 1, đi kiểm tra công tác PCCC ở cơ sở. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.