Hội nhập quốc tế góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền

(PLO)- Theo Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, hội nhập quốc tế trong lĩnh vực chính trị, an ninh, quốc phòng góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 14-4, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Trưởng ban Chỉ đạo liên ngành về hội nhập quốc tế trong lĩnh vực chính trị, an ninh, quốc phòng đã chủ trì phiên họp của Ban Chỉ đạo.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang phát biểu tại cuộc họp Ban Chỉ đạo liên ngành về hội nhập quốc tế trong lĩnh vực chính trị, an ninh, quốc phòng.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang phát biểu tại cuộc họp Ban Chỉ đạo liên ngành về hội nhập quốc tế trong lĩnh vực chính trị, an ninh, quốc phòng.

Phiên họp nhằm kiện toàn bộ máy Ban Chỉ đạo, rà soát, đánh giá kết quả triển khai công tác hội nhập quốc tế về chính trị, an ninh, quốc phòng kể từ sau Đại hội XIII đến nay và thống nhất phương hướng triển khai công tác hội nhập quốc tế trong năm 2023 và những năm tới.

Phó Trưởng ban chỉ đạo, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu nhấn mạnh đường lối hội nhập quốc tế của Đảng và Nhà nước đã được cụ thể hóa thành các chiến lược, kế hoạch cụ thể của từng ngành.

Trên cơ sở đó, hội nhập quốc tế trong lĩnh vực chính trị, an ninh, quốc phòng đã được triển khai bài bản, khoa học, chủ động, bảo đảm lợi ích quốc gia đồng thời hài hòa lợi ích với các đối tác.

Bộ trưởng cũng thông báo về kế hoạch tổng kết Nghị quyết 22-NQ/TW về hội nhập quốc tế, nêu rõ đây là một trọng tâm trong công tác hội nhập quốc tế năm 2023.

Phát biểu tại phiên họp, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nhấn mạnh tầm quan trọng của hội nhập quốc tế về chính trị, an ninh, quốc phòng trong tổng thể công tác đối ngoại, hội nhập của đất nước.

Phó Thủ tướng đánh giá cao ba Bộ Ngoại giao, Công an, Quốc phòng đã phối hợp chặt chẽ trong triển khai công tác hội nhập về chính trị, an ninh, quốc phòng một cách toàn diện, sâu rộng và hiệu quả.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các đại biểu tham dự đã có tham luận và đóng góp ý kiến về kết quả công tác hội nhập.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các đại biểu tham dự đã có tham luận và đóng góp ý kiến về kết quả công tác hội nhập.

Hội nhập quốc tế về chính trị, an ninh, quốc phòng đã góp phần vào thành công trong việc thúc đẩy quan hệ song phương, đa phương với các nước và đối tác đi vào chiều sâu; góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, tranh thủ nguồn lực thiết thực cho việc thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Phó Thủ tướng đề nghị tập trung làm tốt công tác tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 22 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế đảm bảo chất lượng và lộ trình đề ra; tiếp tục làm tốt công tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuất các chính sách, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác hội nhập.

Tăng cường phối hợp giữa hội nhập quốc tế về chính trị, an ninh, quốc phòng với các trụ cột hội nhập khác là hội nhập quốc tế về kinh tế và hội nhập quốc tế về văn hóa-xã hội, khoa học-công nghệ và giáo dục-đào tạo.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.