Hiệu trưởng dùng tiền ngân sách để có danh hiệu cá nhân

(PLO)- Thanh tra kết luận ông Nguyễn Quyết Thắng, Hiệu trưởng trường CĐ Nghề Quảng Nam đã dùng tiền ngân sách để có danh hiệu “Nhà lãnh đạo xuất sắc”.

Thanh tra tỉnh Quảng Nam vừa có kết luận về những nội dung tố cáo ông Nguyễn Quyết Thắng. Theo đó, ông Thắng đã ký, ban hành các văn bản chỉ đạo chỉnh sửa nội dung chương trình trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề và đưa nội dung chương trình này vào thực hiện tại trường không đúng quy định với Luật Dạy nghề.

Với tư cách là người đứng đầu, ông Thắng có thông báo về việc bỏ thi tốt nghiệp thực hành và giao cho học sinh tự làm sản phẩm để thay cho kỹ năng nghề. Điều này vi phạm quy chế của Bộ Lao động-Thương bình & Xã hội về ban hành quy chế thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp trong dạy nghề hệ chính quy.

Trường CĐ Nghề Quảng Nam, nơi ông Thắng công tác. Ảnh HT

"Ông Thắng đã kê khống số học sinh trong trường để chiếm dụng kinh phí". Nội dung tố cáo này có cơ sở. Tuy nhiên, kết luận Thanh tra cũng cho thấy không có dấu hiệu lợi dụng việc này để cá nhân ông Thắng chiếm dụng kinh phí nhà nước như đơn tố cáo.

Kết luận còn cho thấy, việc điều chuyển xe ô tô công, máy vi tính và kí túc xá sai mục đích, trách nhiệm này thuộc về ông Thắng.

Đáng nói, kết luận thanh tra cho thấy  ông Thắng đã sử dụng tiền Nhà nước để vinh danh cá nhân. Cụ thể năm 2015, nhân việc kí hợp đồng truyền thông giữa Trường CĐ Nghề Quảng Nam với một công ty truyền thông, ông Thắng đã dùng 19,8 triệu tiền ngân sách để có được danh hiệu “Nhà lãnh đạo xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước năm 2014”.

Ngoài ra, kết luận thanh tra cũng cho thấy ông Thắng có sai sót như đã cắt giảm tiết học, thu tiền không đúng quy định, tổ chức cho học sinh thực tập tốt nghiệp khi chưa học hết chương trình, thực hiện chương trình dạy thực hành và lý thuyết không phù hợp…

Ông Thắng dùng tiền ngân sách để có được danh dự cá nhân. Ảnh: caodangngheqn.edu.vn.

Kết luận thanh tra kiến nghị: Đối với ông Thắng, phải nộp lại số tiền 19,8 triệu đồng tiền ngân sách mà ông đã dùng để vinh danh cá nhân, nộp ngân sách số tiền hơn 2,2 triệu đồng do thanh toán vượt khối lượng khung sắt vách ngăn trong trường. Đồng thời, sử dụng các thiết bị của nhà trường đúng mục đích và cấm cho những đối tượng không phải là học sinh trong trường thuê kí túc xá.

Ông Thắng phải nghiêm túc rút kinh nghiệm về những phát ngôn không đúng trong môi trường sư phạm cũng như chấn chỉnh những sai sót theo đơn tố cáo.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.